1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Miền Bắc và miền Trung nắng nóng gay gắt trở lại

(Dân trí) - Vùng áp thấp nóng hoạt động mạnh trở lại, gây nắng nóng diện rộng, khắp Bắc bộ và Trung Bộ trong 3 ngày tới, có nơi trên 38 độ C.

Sau đợt mát mẻ ngắn ngày do tác động của không khí lạnh, hôm nay (23/4) miền Bắc, miền  Trung lại bước vào đợt nắng nóng mới. Theo chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, đợt nắng nóng này sẽ còn gay gắt hơn đợt trước.

Theo cơ quan khí tượng, hiện vùng áp thấp phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía đông nam. Trong những ngày tới, vùng áp thấp này  ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, bắc và trung Trung Bộ.

Cùng đó, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng thấp nóng với hoạt động của gió tây nam gây ra hiệu ứng phơn, nên ở Bắc Bộ, bắc và trung Trung Bộ sẽ xuất hiện nắng nóng trên diện rộng; nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 – 37 độ, một số nơi cao trên 38 độ.

Dự báo đợt nắng nóng trên diện rộng này sẽ kéo dài trong 3 ngày tới. Tuy nhiên, Hà Nội vẫn chưa diễn ra nắng nóng cao điểm, cao nhất chỉ 34 độ, chiều tối có mưa rào.
 
Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 23/4 như sau:

Phía tây Bắc bộ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 31 - 34, có nơi 35 - 37 độ.

Phía đông Bắc bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Khu vực Hà Nội, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 31 - 34, có nơi 35 - 37 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 30 - 33 độ

Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

P. Thanh