1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Miền Bắc tiếp tục bị cắt điện

Trời mát, lượng điện tiêu thụ của miền Bắc đã giảm đáng kể. Dự báo hôm nay sẽ có giông, nhưng việc cắt điện vẫn còn kéo dài trong tuần này.

Theo thông báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong 48 giờ tới có thể có mưa ở khu vực Đông Bắc bộ, Tây Bắc bộ và Đồng bằng sông Hồng. Tuy nhiên lượng mưa không lớn, chỉ đạt 1 đến 10 mm.

 

"Lượng mưa này quá nhỏ và khó có thể đưa nhiều nước về các hồ chứa. Đầu tuần, các văn phòng, nhà máy sẽ hoạt động và cần lượng điện rất lớn. Chúng tôi vẫn sẽ phải cắt điện và tha thiết đề nghị bà con sử dụng điện tiết kiệm, tiết kiệm hơn nữa" - Một cán bộ thuộc Trung tâm Điều độ hệ thống điện (TTĐĐHTĐ) quốc gia khẳng định.

 

Toàn miền Bắc chỉ có khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh là có điện dùng ổn định vì lấy điện trực tiếp từ trạm biến áp 500KV tại Hà Tĩnh. Tất cả các địa phương khác sẽ phải cắt điện với mức độ

Thực trạng sử dụng điện
tại miền Bắc
Điện sinh hoạt chiếm    40%
Điện công nghiệp chiếm 50%
Điện nông nghiệp chiếm 9%
Điện cho dịch vụ chiếm   1% 

khác nhau. Khu vực nội thành Hà Nội sẽ được đáp ứng nhu cầu ở mức cao nhất có thể.

 

Theo thông tin từ TTĐĐHTĐ Miền Bắc, trong hai ngày cuối tuần, có tới hơn 90% số hộ dân trên toàn Miền Bắc có điện sử dụng. Trong ngày thứ Bảy (28/5) cả miền Bắc sử dụng 44 triệu KWh điện, giảm gần 10 triệu KWh so với ngày trước đó.

 

"Có sự giảm tải đáng quý này là vì  người dân đã có ý thức sử dụng điện tiết kiệm hơn, thêm vào đó trời mát và là ngày nghỉ nên nhu cầu điện công nghiệp cũng giảm đi phần nào" - Một cán bộ tại TTĐĐHTĐ Miền Bắc giải thích.

 

Hiện nay, các nhà máy nhiệt điện vẫn hoạt động hết công suất, nhà máy thuỷ điện Hoà Bình chạy 5 tổ máy với công suất 300MW. Mực nước tại hồ đạt 78,11m, tăng 10 cm so với lúc 0 giờ đêm.

 

Tin vui từ nhà máy thuỷ điện Thác Bà, sau nhiều ngày gần như không phát điện, hôm qua, nhà máy này đã chạy với công suất 50MW cung cấp điện cho hệ thống miền Bắc đang khan hiếm.

 

Theo Tiền Phong