1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Miền Bắc tăng nhiệt, áp thấp trên biển mạnh thêm

(Dân trí) - Không khí lạnh chi phối thời tiết các địa phương miền Bắc đang suy yếu dần khiến nền nhiệt tăng mạnh. Trong khi đó, áp thấp nhiệt đới mạnh thêm gây thời tiết xấu trên vùng biển phía nam.

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, trong 2 -3  ngày tới, lưỡi áp cao lạnh lục địa chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía đông. Nền nhiệt các địa phương miền Bắc tăng mạnh. Khu vực Hà Nội cao nhất 28 độ C, vùng núi ngày nắng, đêm lạnh. Tuy nhiên, khoảng 16-17/11 sẽ có một đợt không khí lạnh tăng cường về miền Bắc khiến nền nhiệt lại giảm xuống.

Trên biển, vùng áp thấp nhiệt đới còn có khả năng tiếp tục mạnh thêm. Do nh hưởng ca hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 và có mưa giông mạnh, biển động mạnh.

Áp thấp nhiệt đới mạnh thêm gây thời tiết xấu trên vùng biển Nam bộ. (Ảnh: NCHMF)

Áp thấp nhiệt đới mạnh thêm gây thời tiết xấu trên vùng biển Nam bộ. (Ảnh: NCHMF)

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 14/11 như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, cao nhất 25 - 28 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, vùng núi có nơi 16 - 18 độ, cao nhất 25 - 28 độ.

Khu vực Hà Nội, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 25 - 28 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 25 - 28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 26 - 29 độ.

Tây Nguyên, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, cao nhất 26 - 29 độ.

Nam Bộ, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 27 - 30 độ.

 Phạm Thanh