1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Miền Bắc đề phòng mưa đá và tố lốc

(Dân trí) - Hôm qua 18/5, gió mùa đông bắc cấp 2, cấp 3 tràn về nước ta không chỉ làm nhiệt độ giảm 3 độ C mà còn mang mưa to đến cho các tỉnh miền Bắc. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo người dân cần đề phòng mưa đá và tố lốc.

Sáng 18/5, gió mùa đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3 ở phía bắc đã di chuyển xuống phía nam, gây ra mưa ở các tỉnh biên giới như Lạng Sơn, Cao Bằng. Đến chiều tối cùng ngày, khối không khí lạnh này kết hợp với rãnh thấp đi qua Bắc Bộ cũng khiến Hà Nội và các tỉnh lân cận có mưa dông rất to.

Sau khi đem mưa đến cho các tỉnh miền Bắc, khối không khí lạnh này sẽ lan xuống Bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. Vì cường độ yếu, nó chỉ có thể làm nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc giảm 3 độ C, xuống còn 19 - 28 độ C; miền Trung giảm khoảng 3 - 5 độ C, còn 20 - 29 độ C, trời mát mẻ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ cho biết: Trong 1 - 2 ngày tới, ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông; có mưa vừa đến mưa to; người dân miền Bắc, đặc biệt là ở các vùng núi, cần cảnh giác với các hiện tượng thời tiết cực đoan như: mưa đá, tố lốc.

Cũng trong trưa 18/5, bão số 2 đã vượt qua đảo Lu - dong (Philippines), không còn ảnh hưởng tới biển Đông. Nhưng gió mùa tây nam hoạt động mạnh đang khiến các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên “chìm” trong những cơn mưa rào và dông. Nhiệt độ tại Nam Bộ dao động trong khoảng 22 - 34 độ C, Tây Nguyên khoảng 20 - 32 độ C.

An Hạ