1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Miền Bắc còn mưa rải rác, miền Trung nắng nóng

(Dân trí) - Miền Bắc đã tăng nhiệt ban ngày nhưng còn mưa, giông rải rác về chiều tối và đêm. Trong khí đó, nắng nóng diện rộng đang diễn ra tại các địa phương miền Trung.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, trong 2 ngày vừa qua, nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến phú Yên với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến ở khoảng 35 - 37 độ C. Dự báo trong 2 - 3 ngày tới ở các tỉnh này tiếp tục còn có nắng nóng xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Chuyên gia khí tượng cũng thông báo, nền nhiệt tại các địa phương miền Bắc, trong đó có Hà Nội đã tăng lên, nhưng do rãnh áp thấp gây mưa, vẫn còn tác động về đêm và sáng sớm, nên thời tiết các địa phương không nắng nóng gay gắt vào ban ngày, chiều tối chuyển mát.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 12/1 như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 32 - 35 độ C.

Phía đông Bắc bộ, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 32 - 35 độ C.

Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và giông, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ, cao nhất 31 - 34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ ,cao nhất 33 - 36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng; nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ, cao nhất 33 - 36 độ C.

Tây Nguyên, chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 28 - 31 độ C.

Nam Bộ, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 32 - 35 độ C.

Phạm Thanh