1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Miền Bắc có nơi còn rét đậm

(Dân trí) - Vùng không khí lạnh đã suy yếu dần khiến các địa phương vùng Đồng bằng Bắc bộ trong đó có Hà Nội ấm lên. Tuy nhiên, các địa phương vùng núi vẫn còn rét đậm về đêm.

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, vùng áp thấp lạnh chi phối các địa phương miền Bắc đang suy yếu dần. Hôm nay (13/11), nền nhiệt vùng Đồng bằng Bắc bộ tiếp tục tăng thêm; khu vực Hà Nội nhiệt độ ban ngày cao nhất 28 độ C, có mưa rào rải rác, về đêm hạ thấp nhất còn 18 độ.

Dự báo trong những ngày tới nền nhiệt tại các địa phương vùng đồng bằng còn tiếp tục tăng thêm. Tuy nhiên, ở một số khu vực vùng núi cao, nền nhiệt tăng khá chậm nên về đêm vẫn rét đậm, thấp nhất chỉ còn 14 độ. Cũng theo cơ quan khí tượng, hiện ở phía đông khu vực nam biển Đông hình thành một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp này nên ở khu vực nam biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh, vùng biển phía bắc khu vực nam Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày 13/11 như sau:

Phía tây Bắc bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm và sáng sớm trời rét; nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ, cao nhất 25 - 28 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng; đêm và sáng sớm trời rét; nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ, vùng núi 14 - 17 độ, cao nhất 25 - 28 độ.

Khu vực Hà Nội, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm và sáng sớm trời rét; nhiệt độ thấp nhất 18 - 20 độ, cao nhất 25 - 28 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm và sáng trời rét; nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ, cao nhất 25 - 28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và có nơi có dông; phía nam mây thay đổi, có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 24 - 27 độ, phía nam 28 - 32 độ.

Tây Nguyên, có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 28 - 30 độ.

Nam Bộ, có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

 Phạm Thanh