1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Mẹ chồng tử vong do cản con dâu tự tử

(Dân trí) - Thấy con dâu định cầm kéo tự đâm mình tự vẫn do mâu thuẫn với chồng, mẹ chồng xông vào ngăn cản. Trong lúc giằng co, không may bà bị mũi kéo đâm trúng vào cổ, đứt động mạch dẫn đến tử vong.

Ngày 4/6, gia đình đã tổ chức an táng bà P.T.L (56 tuổi, ngụ ở phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định do đứt động mạch trên cổ do bị kéo đâm làm mất nhiều máu.

Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 27/5, do mâu thuẫn giữa vợ chồng con trai bà L. là anh L.T.C (35 tuổi) và chị T.T.K.H (28 tuổi) nên chị H cầm kéo định đâm vào người để tự tử. Thấy vậy, bà L xông vào giật cây kéo ngăn cản cô con dâu. Tuy nhiên, trong lúc giằng co, không may, mũi kéo đâm trúng cổ bà L gây thương tích nặng.

Dù được gia đình lập tức đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu nhưng do bị đứt động mạch cổ, mất nhiều máu nên bà L đã tử vong tại bệnh viện chiều 2/6.

Doãn Công