1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Máy bay quân sự gặp sự cố, hạ cánh khẩn cấp ở Thái Bình

(Dân trí) - Khi chở đoàn công tác 11 người từ giàn khoan trên biển về đất liền, chiếc máy báy quân sự đã gặp sự cố thủy lực và phải hạ cánh khẩn cấp xuống huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Hiện trường chiếc máy bay quân sự phải hạ cánh khẩn cấp. (Ảnh: otofun)

Máy bay quân sự phải hạ cánh khẩn cấp ở Thái Bình. (Ảnh: Vũ Lưu)

Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, cho biết, sự cố xảy ra sáng nay 15/7. Toàn bộ 11 người trên máy bay đều an toàn. 

Theo Trung tướng Võ Văn Tuấn, máy bay EC-155 xuất phát từ sân bay Gia Lâm, Hà Nội ra giàn khoan ở Vịnh Bắc Bộ. Khi đang trên đường từ biển quay về đất liền thì gặp sự cố hệ thống thủy lực. Máy bay kịp hạ cánh khẩn cấp để xử lý sự cố, không gây ra tai nạn đáng tiếc nào. Phi công đã cho máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống xã Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình.

Khi gặp sự cố, trên máy bay quân sự EC-155 ngoài 11 người trong đoàn công tác có 2 thành viên tổ bay. 

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó Tư lệnh Binh chủng ​Phòng không ​Không cho biết, máy bay gặp trục trặc kỹ thuân thuộc Binh đoàn 18 (Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam).

Thiếu tướng Lê Đình Nhường - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cũng xác nhận với phóng viên Dân trí, chiếc máy bay gặp sự cố phải hạ cánh khẩn cấp xuống địa bàn xã Tây Lương song không gây ảnh hưởng về người và tài sản.

“Đến thời điểm này, các đơn vị liên quan đã đưa máy bay xuống Thái Bình để chở đoàn công tác về Hà Nội”, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình nói.

Tuấn Hợp - Quang Phong