1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mặt trận có quyền yêu cầu Đảng thông tin về cán bộ thoái hóa

(Dân trí) - “Cần có thông tin chính thức của Đảng xem bộ phận không nhỏ cán bộ thoái hóa biến chất là ai, ở đâu, xử lý ra sao. Mặt trận có quyền yêu cầu Đảng cho biết điều đó”, đại biểu Đặng Văn Khoa phát biểu trong hội nghị tổng kết năm 2012 của UBTƯ MTTQ.

Mặt trận có quyền yêu cầu Đảng thông tin về cán bộ thoái hóa
Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh (giữa) tham gia hội nghị tổng kết năm 2012 của UB TƯ MTTQ Việt Nam.
 
Sáng 17/1, UB TƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 5 khóa VII, tổng kết công tác năm 2012. Phó Chủ tịch Vũ Trọng Kim báo cáo, hiện nhân dân còn nhiều lo lắng, bức xúc trước những vướng mắc và tiêu cực trong quản lý đất đai, tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn chặn đẩy lùi. Vấn đề lợi ích nhóm và phân hóa giàu nghèo có xu hướng ngày càng rõ.

Nhân dân cũng lo lắng trước tình hình biên giới, hải đảo, nhất là tình hình biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp.

Ông Kim nhấn mạnh: “Nhân dân mong muốn Trung ương và các cấp ủy Đảng có giải pháp đồng bộ, chấn chỉnh tới nơi tới chốn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, xử lý nghiêm những cán bộ thoái hóa, biến chất, tham nhũng chạy chức chạy quyền, thiếu trách nhiệm gây thất thoát, thiệt hại cho đất nước và nhân dân.

Báo cáo của UB TƯ MTTQ cũng nêu rõ, với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội, người dân gửi gắm mong muốn khối cơ quan này tăng cường các hoạt động để bảo vệ quyền lợi, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân có cơ hội bày tỏ ý kiến, kiến nghị với Đảng, Nhà nước và thực hành các quyền tham gia quản lý xã hội.

Đội ngũ trí thức mong muốn có những cơ chế thực sự dân chủ để khuyến khích, thu hút được nhiều ý kiến, đóng góp của các nhà khoa học trong xây dựng Đảng, trong quản lý nhà nước, trước hết là trong sửa đổi Hiến pháp và xây dựng các văn bản pháp luật quan trọng trong thời gian tới…

Bên cạnh nhiều kết quả nổi bật trong năm 2012 góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đồng thuận xã hội…, báo cáo cũng nhìn nhận hạn chế việc nắm bắt tình hình các tầng lớp nhân dân và phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của nhân dân chưa đầy đủ và kịp thời. Việc đề xuất, kiến nghị các giải pháp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chưa thật hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh ghi nhận, những kết quả hoạt động của MTTQ đã đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, hun đúc khối đại đoàn kết toàn dân. Tuy nhiên, công tác giám sát phòng chống tham nhũng, lãng phí có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, có lúc, có nơi chưa làm tốt công tác đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư nhắc nhở, nhiệm vụ năm 2013 rất nặng nề, vì thế MTTQ cần tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng toàn diện các phong trào thi đua, các cuộc vận động để động viên nhân dân hăng hái lao động, đóng góp vào sự phát triển chung. Động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; thực hiện giám sát phản biện xã hội có hiệu quả. TƯ Đảng có chủ trương ban hành quy chế giám sát của đảng viên, nhân dân, trong đó có cơ chế để mặt trận và các tổ chức đoàn thể tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Trước hết mặt trận cần động viên nhân dân trong việc góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Cần tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến của nhân dân.

MTTQ có trách nhiệm vận động nhân dân tham gia góp ý sửa đổi Hiến Pháp 1992, cần phát huy quyền làm chủ, huy động được trí tuệ của các tầng lớp nhân dân trong vấn đề này.

Chủ tịch Huỳnh Đảm cho biết, MTTQ mong muốn Bộ Chính trị ban hành quy chế giám sát phản biện của MTTQ và các tổ chức thành viên để MTTQ có cơ hội làm tốt hơn việc này, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Sớm ban hành quy chế về Đảng vừa là thành viên, vừa là người lãnh đạo đối với MTTQ.

Thảo luận tại tổ, doanh nhân Đặng Văn Khoa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Việt Văn Khoa Sài Gòn, Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh rằng, nhân dân rất quan tâm đến kết quả thực hiện Nghị quyết TƯ 4.

“Cần có sự thông tin chính thức của Đảng với mặt trận xem một bộ phận không nhỏ là ai, ở đâu và đã xử lý ra sao, mặt trận có quyền yêu cầu Đảng cho biết điều đó và nhân dân trông chờ điều đó”, ông Khoa phát biểu.

P.Thảo