1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. Cháy nhà trọ 14 người chết

Mạo danh Mẹ Việt Nam anh hùng viết đơn tố cáo sai sự thật

(Dân trí) - UBND huyện Kế Sách (Sóc Trăng) vừa có quyết định kỷ luật đối với ông Phạm Minh Lập và ông Trần Văn Đồng ở ấp Trường Lộc, xã An Mỹ, huyện Kế Sách vì hành vi mạo danh Mẹ VNAH Trương Thị Lý làm đơn phản ánh sai sự thật đối với cá nhân khác.

Theo ông Huỳnh Phú Danh, Phó Chủ tịch UBND xã An Mỹ, cho biết: Trước đó UBND xã An Mỹ nhận được một lá đơn tố cáo đứng tên mẹ Trương Thị Lý, Mẹ VNAH hiện ngụ tại ấp Trường Lộc. Nội dung đơn tố cáo ông Lương Văn Hơn trú cùng địa phương đã dùng cột bê tông và dây thép gai thiết lập hai hàng rào kiên cố bịt kín lối đi của gia đình mẹ và 16 gia đình khác.

 

Tuy nhiên, qua xác minh, UBND huyện Kế Sách đã có kết luận, người viết đơn tố cáo ông Hơn không phải là mẹ Lý mà thực chất là hai ông Phạm Minh Lập và Trần Văn Đồng.

 

Theo đó, do có mâu thuẫn với ông Lương Văn Hơn từ trước nên lợi dụng việc Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Lý nhờ viết đơn hộ với nội dung “xin đường đi”, ông Đồng và ông Lập đã “biến tấu” thành đơn tố cáo ông Lương Văn Hơn làm hàng rào kiên cố giam nhốt các gia đình chính sách, đơn đề ngày 29/8/2010.

 

Sau đó hai ông Đồng, Lập đưa đơn cho Mẹ Trương Thị Lý ký tên, nói là nội dung đơn xin mở đường đi cho bà con trong xóm. Mẹ Lý tuổi cao (88 tuổi), lại không biết chữ nên tưởng thật và gạch chữ thập vào đơn.

 

Ông Lập sau đó đã gửi đơn đến UBND xã An Mỹ, UBND huyện Kế Sách, UBND tỉnh và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sóc Trăng. 

 

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Đồng và ông Lập đã thừa nhận việc bịa đặt lợi dụng danh nghĩa Mẹ Việt Nam Anh hùng để viết đơn tố cáo sai sự thật. Chính quyền địa phương đã củng cố hồ sơ thủ tục và có hình thức xử lý kỷ luật ông Đồng (Chi hội Trưởng Hội Cựu chiến binh và hội viên Hội Nông dân), đồng thời đưa ra công khai trước dân hành vi sai phạm của ông Đồng và ông Lập.

 

  Bạch Dương