1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Lưu ý nhiều quy định mới khi xuất hàng vào Mỹ

(Dân trí) - “Các doanh nghiệp Việt Nam phải kiểm tra kỹ càng từ các đạo luật cho đến chất lượng sản phẩm trước khi xuất khẩu vào thị trường Mỹ”, đại diện Bộ Công Thương nhấn mạnh trong hội thảo diễn ra ngày 29/4 tại TPHCM.

Lưu ý nhiều quy định mới khi xuất hàng vào Mỹ - 1
Hội thảo nói rõ những quy định mới cho hàng xuất vào Mỹ.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, các mặt hàng nông sản, hải sản, đồ gỗ của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Mỹ trong 3 tháng đầu năm 2009 có xu hướng giảm, bởi rất nhiều đơn hàng, kiện hàng của Việt Nam bị trả về do vi phạm một số quy định mà chúng ta không lường trước (hàng dệt may giảm 19,2 %, giầy dép 19%, đồ gỗ giảm tới 50%).

Được biết Mỹ là thị trường xuất siêu hàng đầu của Việt Nam trong những năm vừa qua, nhưng hiện nay tình trạng hàng Việt Nam luôn bị kiện chống phá giá đang làm cho các doanh nghiệp Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì mối quan hệ kinh tế.

Để giúp các doanh nghiệp có thêm thông tin về những luật mà Mỹ mới ban hành, Bộ Công Thương đã chỉ rõ một số quy định cũng như hướng dẫn một số luật cụ thể, nhằm hạn chế rủi ro cho các doanh nghiệp Việt Nam trước khi xuất khẩu vào thị trường này.

Các doanh nghiệp dệt may, trước khi xuất khẩu phải chú ý đến chất lượng, cung cách, trọng lượng vải. Tất cả các loại vải phải có giấy phép và mức độ hóa chất an toàn. Kể từ tháng 12/11/2008 Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) yêu cầu bắt buộc phải có giấy chứng nhận hợp chuẩn chung kèm theo mỗi chuyến hàng.

Đối với mặt hàng thủy hải sản như cá da trơn, các basa… các doanh nghiệp Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo vệ động thực vật để kiểm tra chất lượng nguồn cá có an toàn không rồi mới xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Một điều quan trọng mà các doanh nghiệp nên tránh đó là không lấy nhãn mác “cá da trơn” khi xuất sang thị trường Mỹ. Sắp tới, một luật mới của Hoa Kỳ sẽ buộc các lô hàng cá da trơn phải chịu sự kiểm tra khi xuất khẩu vào thị trường này.

Các mặt hàng đồ gỗ như ván ép, gỗ trang trí nội thất… thì cần lưu ý đến chất lượng gỗ. Đặc biệt thị trường Hoa Kỳ sẽ không nhập khẩu những lô hàng, sản phẩm gỗ được thu từ việc chặt phá trái phép, khai thác lậu.

“Tất cả các mặt hàng trên đây khi xuất khẩu vào thị trường Mỹ đều phải phân loại cụ thể và rõ ràng. Tránh tình trạng nhầm lẫn, rồi bị kiện cáo” - bà Nguyễn Hà, Cục Đầu tư nước ngoài và Ngoại thương nhấn mạnh.

Đại diện Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) bà Cathy Sauceda cho biết, Chính phủ Mỹ cũng đưa ra những “khung chiến lược mới” trong việc kiểm tra hàng hóa.

Đó là, chuyển từ phương pháp kiểm tra ngẫu nhiên những sản phẩm không an toàn tại biên giới sang phương pháp “quay phim” nhằm tập trung ngăn chặn và hướng tới hiệu quả về chi phí, xác định và thực hiện kiểm tra ở những công đoạn chủ chốt trong quá trình nhập khẩu có rủi ro cao nhất về các sản phẩm không an toàn.

Phương pháp này thực hiện trên cơ sở tính toán rủi ro, tập trung vào việc phòng ngừa giúp đảm bảo tính an toàn của sản phẩm trước khi tới biên giới Mỹ.

Minh Hải