1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ninh:

Lung linh đêm hội đa sắc màu tại Carnaval Hạ Long 2013

(Dân trí) - Tối 27/4, Lễ hội Carnaval Hạ Long 2013 đã diễn ra trong không khí nô nức, tưng bừng. Carnaval Hạ Long 2013 ấn tượng với hàng vạn du khách trong sự lung linh, rực rỡ của một lễ hội đa sắc màu văn hóa của vùng đất Quảng Ninh.

Tham dự lễ hội Carnaval Hạ Long 2013 có lãnh đạo trung ương, địa phương cùng nhiều đại biểu, đoàn khách trong nước và Quốc tế.

Bà Vũ Thị Thu Thủy - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu khai mạc lễ hội.

Bà Vũ Thị Thu Thủy - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu khai mạc lễ hội.

Khai mạc lễ hội, bà Vũ Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã khẳng định: Carnaval là hoạt động thường niên của tỉnh, nay đã trở thành “thương hiệu” của Hạ Long nói chung và Quảng Ninh nói riêng. Đến hẹn lại lên, năm nay Carnaval Hạ Long hứa hẹn sẽ mang đến nhiều sự bất ngờ mới mẻ hơn cho đại biểu cũng như du khách trong nước và bạn bè quốc tế. 

Đây là lần đầu tiên Carnaval Hạ Long hoàn toàn tự chủ và sử dụng nội lực của tỉnh. Địa điểm tổ chức cũng được thay đổi để chứa được nhiều đại biểu và du khách hơn. 

Carnaval Hạ Long 2013 là một trong chuỗi hoạt động lớn chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2013), là ngày hội của nhân dân Quảng Ninh nhằm giới thiệu, mời gọi du khách trong nước và quốc tế đến chiêm ngưỡng và khám phá di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và những di sản văn hóa đa sắc màu của tỉnh Quảng Ninh.

Những nét văn hóa của đất Mỏ Quảng Ninh được tái hiện.
Những nét văn hóa của đất Mỏ Quảng Ninh được tái hiện.

Mặc dù theo lịch của Ban tổ chức thì đêm hội Carnaval Hạ Long 2012 chính thức bắt đầu vào 20h nhưng trước đó cả tiếng đồng hồ, hàng vạn người dân địa phương và du khách đã đổ dồn xuống đường, hòa mình vào không khí tưng bừng, náo nhiệt của ngày lễ hội du lịch lớn nhất trong năm trên vùng biển Vịnh Hạ Long khiến mọi ngả đường dẫn xuống trục đường Hạ Long cũng đều tắc nghẽn.

Chia sẻ cảm xúc của mình trong đêm hội tưng bừng, anh Nguyễn Văn Vũ, du khách Hà Nội cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự lễ hội Carnaval Hạ Long dù đã đến Hạ Long rất nhiều lần. Tôi thực sự thấy choáng ngợp bởi vẻ đẹp, sự tinh tế và cả sự hoành tráng của một chương trình nghệ thuật công phu và hết sức đặc sắc”.

Phía trong khu vực khán đài với sức chứa hơn 10.000 chỗ ngồi nhưng đã kín, không còn chỗ trống.

Những tiết mục nghệ thuật của bạn bè quốc tế cũng thu hút sự yêu thích của du khách.
Những tiết mục nghệ thuật của bạn bè quốc tế cũng thu hút sự yêu thích của du khách.

Nhiều tiết mục hay và đặc sắc thu hút khán giả như sự xuất hiện và tham gia biểu diễn của hơn 80 ca sĩ thành danh đã sinh ra hoặc trưởng thành tại Quảng Ninh như NSND Quang Thọ, ca sỹ Hồ Quỳnh Hương, ca sỹ Quỳnh Anh…, Chương trình tái hiện những trò chơi dân gian đầu xuân của dân tộc như đánh đu, đá gà, đấu vật… Bên cạnh đó còn có sự giao lưu các đoàn khách quốc tế… Tất cả đã tạo nên một Hạ Long lung linh của đa sắc màu. Anh Philip Frank, một du khách đến từ Thụy Điển chia sẻ: “Buổi lễ diễn ra thật tuyệt vời, đây là chương trình ấn tượng trong số các chương trình mà tôi đã từng gặp. Tôi cảm thấy may mắn khi có mặt trong đêm hội Carnaval Hạ Long này”.  

Công tác đảm bảo an ninh cho buổi lễ cũng siết chặt, lực lượng công an được tăng cường nhằm bảo vệ lễ hội trong an toàn, văn minh. Hàng vạn người đã cùng hòa mình trong những điệu ca hát, nhảy múa cùng các nghệ sĩ biểu diễn thực sự đã biến Carnaval Hạ Long 2013 trở thành một đêm hội nghệ thuật tưng bừng góp phần quảng bá hình ảnh Vịnh Hạ Long tươi đẹp, thân thiện đến với bạn bè khắp năm châu.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Dân trí ghi nhận tại đêm hội Carnaval Hạ Long 2013:

Những sắc màu văn hóa đất Mỏ được tôn vinh.
Những sắc màu văn hóa đất Mỏ được tôn vinh.
Những sắc màu văn hóa đất Mỏ được tôn vinh.
Những sắc màu văn hóa đất Mỏ được tôn vinh.

Khán đài với 10.000 ghế khồi chật kín.
Khán đài với 10.000 ghế khồi chật kín.
Khán đài với 10.000 ghế khồi chật kín.
Khán đài với 10.000 ghế khồi chật kín.
 
Khán đài với 10.000 ghế khồi chật kín.
Khán đài với 10.000 ghế khồi chật kín.

Khán đài với 10.000 ghế khồi chật kín.
Khán đài với 10.000 ghế khồi chật kín.
Khán đài với 10.000 ghế khồi chật kín.
Khán đài với 10.000 ghế khồi chật kín.
Các ca sĩ, nghệ sĩ sinh ra, trưởng thành từ đất Mỏ cống hiến cho khán giả những tiết mục đặc sắc nhất.

Pháo hoa rực sáng trong đêm hội lung linh sắc màu văn hóa tại Carnaval Hạ Long 2013.
Pháo hoa rực sáng trong đêm hội lung linh sắc màu văn hóa tại Carnaval Hạ Long 2013.
Pháo hoa rực sáng trong đêm hội lung linh sắc màu văn hóa tại Carnaval Hạ Long 2013.

 
Anh Thế - Xuân Thái