1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Lửa thiêu rụi tầng 2 công ty, nhiều nhân viên hoảng loạn

(Dân trí) - Vụ cháy xảy ra vào khoảng 9h15’ sáng 18/10, tại công ty cổ phần Khoa học Công nghệ PETECH số 146 đường Thành Thái, phường 12, quận 10, TPHCM.

Hiện trường vụ cháy tại đường Thánh Thái sáng 18/10
Hiện trường vụ cháy tại đường Thánh Thái sáng 18/10

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, mọi người đang làm việc thì phát hiện tại tầng 2 của ngôi nhà 3 tầng phát lửa, nhiều người nhanh chóng dùng bình chữa cháy tại chỗ để khống chế đám cháy song do ngọn lửa quá lớn nên khó tiếp cận.

Lực lượng cứu hỏa tiếp cận hiện trường
Lực lượng cứu hỏa tiếp cận hiện trường

Tầng 2 của tòa nhà bị lửa thiêu cháy sém
Tầng 2 của tòa nhà bị lửa thiêu cháy sém

Nhận tin báo, 4 xe chữa cháy và gần 30 CBCS của các quận 1 và 11 nhanh chóng đến hiện trường xử lí đám cháy. Gần 20 phút sau ngọn lửa cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Do vụ hỏa hoạn xảy ra vào giờ cao điểm nên nhiều người dân hiếu kì tập trung theo dõi khiến tuyến đường Thành Thái ùn  xe kéo dài. Tại hiện trường nhiều vật dụng điện tử và đồ đạc trong nhà bị thiêu rụi.

Giao thông bị ảnh hưởng do người dân hiếu kì đứng lại xem vụ
cháy
Giao thông bị ảnh hưởng do người dân hiếu kì đứng lại xem vụ cháy

Một số nhân viên làm việc tại đây cho biết, tầng 2 nơi xảy ra đám cháy hiện đang được sửa chữa và nguyên nhân ban đầu có thể là do chập điện.

Cùng ngày, vào khoảng 11 giờ trưa nay, một vụ hỏa hoạn khác cũng xảy ra tại căn nhà số 158 Ngô Gia Tự, phường 5 (TP Cà Mau). Đó là nhà của ông Nguyễn Thanh Tùng, Kế toán trưởng Bưu điện Cà Mau thuê để ở. Khi xảy ra hỏa hoạn, chủ nhà không có mặt nên việc tiếp cận chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Tiếp cận chữa cháy (Ảnh: Huyền Trang)

Tiếp cận chữa cháy (Ảnh: Huyền Trang)

Những người dân lân cận cho biết, khi lửa phát ra, có một em bé trong ngôi nhà thoát ra cổng rào, có thể là con của chủ nhà. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã cho 4 xe chữa cháy và lực lượng tiếp cận đám cháy. Tuy nhiên do đúng giờ tan ca, các ngả đường đông người và phương tiện nên đường vào ngôi nhà cháy bị ùn tắc. Công an đã kịp thời ngăn chặn, phân luồng, dọn đường cho xe chữa cháy chuyên dụng ra vào tiếp nước.

Sau hơn 30 phút, đám cháy được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi toàn bộ tài sản trong nhà. 

Công an địa phương đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Nhận định ban đầu có thể là do sơ suất trong lúc nấu ăn.

Trung Kiên - Thảo Trần - Huyền Trang