1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lừa người tình cũ vào khách sạn để tống tiền

(Dân trí) - Ngày 31/3, cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp, TPHCM đã ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can để điều tra làm rõ hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Lừa người tình cũ vào khách sạn để tống tiền - 1

Đối tượng Lê Phúc.

3 bị can bị bắt gồm: Trần Thị Bé Tiên (26 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre), Lê Phúc (60 tuổi, ngụ quận 3) và Hoàng Xuân Tùng (49 tuổi, ngụ quận Tân Bình).

Theo điều tra ban đầu, thời gian trước đây Tiên và ông Nguyễn Mạnh H (49 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) có quan hệ tình cảm với nhau. Sau khi chia tay ông H, Tiên tiếp tục có quan hệ tình cảm với Lê Phúc.

Túng tiền tiêu, Tiên và Phúc bàn bạc với nhau cách tống tiền ông H.

Ngày 26/3, Tiên chủ động gọi điện cho ông H đến thuê phòng tại một khách sạn ở Gò Vấp để “vui vẻ” rồi âm thầm gọi điện báo cho Phúc biết.

Nhận điện thoại Phúc rủ thêm Tùng ập đến khách sạn “bắt quả tang” và đánh đập ông H về tội “dám léng phéng với vợ người khác”. Sau đó, 2 đối tượng buộc ông H viết một biên nhận nợ 50 triệu đồng.

Sáng 27/3, theo yêu cầu của Phúc, ông H đã đem nộp 10 triệu đồng tại quán cà phê trên đường Thống Nhất (phường 16, quận Gò Vấp). Tại đây khi Phúc vừa nhận bọc tiền chứa 10 triệu đồng ông H giao thì bị trinh sát bắt.

Đến ngày 31/3 CQĐT cũng bắt giữ Tiên và Tùng. Hiện Công an quận Gò Vấp đang điều tra làm rõ.

Quế Sơn