1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cần Thơ:

Lừa đảo 2,5 tỷ đồng, nguyên cán bộ ngân hàng “bóc lịch” 7 năm tù

(Dân trí) - Ngày 14/6, TAND TP Cần Thơ đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Tấn Phước, nguyên là một cán bộ tín dụng Ngân hàng P.

Lừa đảo 2,5 tỷ đồng, nguyên cán bộ ngân hàng “bóc lịch” 7 năm tù - 1
Nguyễn Tấn Phước tại phiên tòa xét xử.
 
Theo cáo trạng, Nguyễn Tấn Phước (SN 1979, ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) là cán bộ tín dụng Ngân hàng P thuộc Chi nhánh Tây Đô (Cần Thơ). Lợi dụng danh nghĩa này, Phước đã dựng chuyện để lừa đảo lấy tiền của người khác tiêu xài.
 
Trong khoảng thời gian 1 tháng (từ tháng 7 - 8/2009), Phước “bịa chuyện” có dịch vụ đáo nợ ngân hàng để lừa đảo hơn 2,5 tỷ đồng. Số tiền này Phước dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
 
Theo khai nhận của Phước, do đầu tư chứng khoán và nuôi cá bị lỗ dẫn đến nợ nần nên Phước đã nghĩ ra chiêu lừa này.
 
HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Tấn Phước 7 năm tù giam, đồng thời, buộc Phước trả lại tiền cho một số người bị hại hơn 1,6 tỷ đồng.
 
Huỳnh Hải