1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lừa bạn cũ chiếm đoạt hơn 37 tỷ đồng

Lợi dụng mối quen biết bạn học cũ là chị Nguyễn Thanh Hường, nguyên cán bộ một chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần ở Hà Nội, Đỗ Tiến Dũng, Giám đốc một công ty TNHH đã nhờ chị Hường vay tiền của nhiều khách hàng 37,2 tỷ đồng rồi ôm tiền bỏ trốn.

Lừa bạn cũ chiếm đoạt hơn 37 tỷ đồng - 1

Đối tượng Đỗ Tiến Dũng.

Chiều 10/5, theo tin từ Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa kết thúc điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố đối với Nguyễn Thanh Hường về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Còn Đỗ Tiến Dũng đã bỏ trốn nên CQĐT đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can và ra quyết định truy nã, khi nào bắt được Dũng sẽ xử lý sau.

Theo kết luận điều tra, khoảng tháng 10/2007, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội liên tục nhận được nhiều đơn của bị hại tố cáo Nguyễn Thanh Hường vay “nóng” 37,2 tỷ đồng, đến nay không có khả năng thanh toán. Qua điều tra, ngày 17/10/2007, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Hường.

Kết quả điều tra cho thấy trước đó Dũng đã bàn bạc với Hường là công ty của Dũng đang cần một số lượng vốn lớn để kinh doanh bất động sản và nhờ Hường vay hộ, lãi suất 6 nghìn đồng/1 triệu đồng/1 ngày.

Từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 10/2007, Hường đã vay của anh Vũ Quang Minh, ở phố Hồng Phúc, quận Ba Đình, hơn 19 tỷ đồng và 4 người khác với tổng số tiền là 37,2 tỷ đồng. Số tiền này Hường đã giao cho Dũng sử dụng, mỗi lần giao tiền cho Dũng đều có bạn bè và người thân xác nhận, song đến hạn Dũng không thanh toán.

Ngày 9/10/2007, Hường và 2 chủ nợ khác đã đến nhà Dũng nhưng Dũng không có nhà. Hường cùng 2 chủ nợ này đã lục soát căn buồng của Dũng, phát hiện được 260 triệu đồng để trong túi. Hiện bố đẻ của Hường đã tự nguyện khắc phục hậu quả với số tiền là 250 triệu đồng.

Theo Đào Minh Khoa
Báo Công an Nhân dân