1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lũ lớn, lở đất đe dọa dân Quảng Bình - Hà Tĩnh

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Quảng Bình và Hà Tĩnh liên tục phải hứng những trận mưa lớn. Người dân nơi đây vừa phải căng mình đối phó với nguy cơ lũ quét, vừa phải tìm mọi cách liên lạc, đưa tàu và ngư dân mắc kẹt ngoài biển vào bờ.

Sáng nay (15/10), tại các huyện miền núi của hai tỉnh này liên tục xuất hiện những cơn mưa lớn. Tại Quảng Bình, ngay từ đêm qua, mưa lớn kèm gió diễn ra trên diện rộng, nhất là tại các huyện miền núi như Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa. Mực nước trên các sông lớn như sông Gianh, Kiến Giang, Nhật Lệ lên rất nhanh.

 

Tại Hà Tĩnh, nước sông Ngàn Sâu cũng lên rất nhanh, có khả năng xảy ra lũ. Nước dâng cao, người dân tại các xã nằm trong vùng “rốn lũ” như Phúc Đồng, Hà Linh, Phương Mỹ… như ngồi trên lửa. Ngoài ra, khu vực này cũng đang phải đối mặt với tình trạng lở đất. Tại lưu vực sông Ngàn Sâu, đặc biệt là khu vực chân cầu Địa Lợi, thuộc địa phận xã Hà Linh - do khai thác cát bừa bãi khiến tình trạng lở đất thêm nhanh chóng.

 

Tình trạng lở đất, cuốn trôi đất hoa màu, vườn tược của dân cũng diễn ra tại các xóm Tùng Sơn, Tân Hạ 2 và Tân Hạ 1 của xã Phương Mỹ. Còn nhớ, trận lũ lịch sử năm 2007 đã lôi hàng ngàn khối đất xuống sông Ngàn Sâu, khiến nhiều người dân Phương Mỹ chỉ trong vài ngày đã không còn vườn tược, nhà cửa và đường sá đi lại.

 

Mưa lớn cũng khiến nhiều công trình vượt lũ tại địa bàn huyện Hương Khê phải ngưng thi công, nếu lũ lớn xảy ra, thiệt hại tại công trình này là điều không tránh khỏi.

 

Trong khi các huyện miền núi lo lở đất, lũ quét thì các địa phương ven biển Hà Tĩnh và Quảng Bình lại hết sức lo lắng cho số tàu thuyền và ngư dân đang mắc kẹt trên biển.

 

Thông tin từ BCH PCBL Hà Tĩnh, hiện tỉnh này còn 3 tàu cá đang bị kẹt. Đó là tàu HT 2255 của ông Nguyễn Văn Nghĩa, huyện Lộc Hà; tàu HT 20057 của ông Nguyễn Xuân Vinh và tàu HT 20114 của ông Nguyễn Trọng Dũng (đều ở huyện Cẩm Xuyên). Điều đáng quan tâm là trong số 14 người bị kẹt lại trên cả 3 tàu trên có cả trẻ em và người già.

 

Được biết, lực lượng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đã điều động 2 tàu cùng 24 chiến sỹ tham gia cứu hộ.

 

Nghệ An: Một chiếc tàu mất liên lạc 3 ngày nay

 

Đó là tàu NA 93584 TS do ông Hồ Văn Thắm (SN 1963), trú xóm 5, xã Quỳnh Nghĩa (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm chủ. Trên tàu còn có 6 ngư dân khác. Mặc dù đã tìm mọi cách liên lạc từ ngày 13/10 đến nay, nhưng vẫn bặt vô âm tín.

 

Đồn biên phòng Nghệ An đang phối hợp cùng chính quyền địa phương tiếp tục cử cán bộ tìm kiếm con tàu này.

 

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa rất to, đặc biệt tại TP Vinh, mưa tầm tã mấy ngày nay khiến nhiều tuyến phố ngập chìm trong nước. (Nguyễn Duy)

 

Văn Dũng - Đất Vũ