1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tiền Giang:

Long trọng kỷ niệm 50 năm chiến thắng Ấp Bắc

(Dân trí) - Tối ngày 31/12, lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm chiến thắng Ấp Bắc (2/1/1963-2/1/2013) đã được long trọng tổ chức tại Khu di tích lịch sử chiến thắng Ấp Bắc, xã Tân Phú, huyện Cai Lậy (Tiền Giang).

Lễ mít tinh kỷ niệm là dịp ôn lại truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giành độc lập, giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc về chiến thắng Ấp Bắc - chiến thắng hào hùng của quân và dân Tiền Giang trong kháng chiến chống quân xâm lược.

 

Tham dự buổi lễ có ông Lê Thanh Hải, UV BCH, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên UV TW Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội và các vị lãnh đạo các tỉnh Bến Tre, Long An, Đồng Tháp, các đồng chí lão thành cách mạng Việt Nam, các mẹ Việt Nam anh hùng và hàng chục nghìn người dân tỉnh Tiền Giang và các tỉnh lân cận.

 
Buổi lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm chiến thắng Ấp Bắc

Buổi lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm chiến thắng Ấp Bắc

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đọc diễn văn ôn lại truyền thống hào hùng, đấu tranh anh dũng của quân và nhân dân tỉnh Tiền Giang trong trận đánh Ấp Bắc (2/1/1963), quân dân ta đã anh dũng đánh bại chiến thuật “trực thăng vận”, “thiết xa vận” của Mỹ ngụy, làm cho chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ bị phá sản.

 

Chiến thắng Ấp Bắc là một điển hình sống động về bài học quý giá “lấy ít thắng nhiều, lấy chiến tranh chính nghĩa thắng chiến tranh phi nghĩa” và khẳng định đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng ta là đúng đắn, quân và dân ta sẽ đánh thắng quân Mỹ. Chiến thắng Ấp Bắc trở thành điểm mốc quan trọng của trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân Mỹ Tho, là một sự kiện lịch sử to lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

 

Sau 26 năm thực hiện đường lối đổi mới, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang không ngừng phát triển đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt . Hiện nay tỉnh Tiền Giang đang phấn đấu để đạt tốc độ phát triển kinh tế (GDP) bình quân đạt từ 10-11% trong giai đoạn 2010-2015 để đến năm 2020, Tiền Giang cơ bản trở thành tỉnh phát triển toàn diện.
 
Đông đảo lãnh đạo và người dân tham dự lễ mít tinh
Đông đảo lãnh đạo và người dân tham dự lễ mít tinh

 

Sau buổi lễ mít tinh là màn bắn pháo hoa tầm thấp khoảng 15 phút để phục vụ nhân dân.

 

Cũng nằm trong chương trình kỷ niệm 50 năm chiến thắng Ấp Bắc, từ ngày 25/12/2012 - 3/1/2013 diễn ra nhiều hoạt động như: chiếu phim lưu động; triển lãm hiện vật, tư liệu, hình ảnh về trận Ấp Bắc và chiến tranh chống Mỹ có liên quan; trưng bày hoa kiểng, tranh ảnh nghệ thuật; quầy phục vụ sách báo, văn hóa phẩm; giải Việt giã báo Ấp Bắc; triển lãm, các hoạt động thể dục - thể thao; thả diều nghệ thuật; biểu diễn đờn ca tài tử - trích đoạn cải lương…

 

Ngọc Thụ