1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lời khai của kẻ chủ mưu vụ “cưỡng bức” 2 thiếu nữ

(Dân trí) - Trong thời gian chủ quán đi chữa bệnh, Đào Duy Vinh được giao quản lý quán cà phê thư giãn. Do thiếu nhân viên phục vụ, Vinh đã bàn với bạn gái - là một nữ nhân viên của quán - kiếm thêm người.

Sau những ngày nỗ lực truy lùng các đối tượng, ngày 14/3/2011, lực lượng trinh sát Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Công an huyện Đông Anh - Hà Nội bắt đối tượng Đào Duy Vinh khi y đang lẩn trốn ở quê nhà tại huyện Đông Anh. Riêng đối tượng Nguyễn Văn Du (sinh năm 1968, trú tại thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) vẫn đang bỏ trốn.
 
Lời khai của kẻ chủ mưu vụ “cưỡng bức” 2 thiếu nữ - 1
Đối tượng Đào Duy Vinh tại cơ quan CSĐT

Tại Cơ quan CSĐT, Vinh khai nhận, do chủ quán cà phê 68 tên là Tuấn đi chữa bệnh nên đã thuê Vinh về làm quản lý trông coi quán cà phê thư giãn. Tại đây, Vinh cặp bồ với Nguyễn Thị Hương, là nhân viên phục vụ quán. Thời gian này, thấy số lượng nhân viên trong quán không đủ đáp ứng nhu cầu “thư giãn” của khách nên Vinh đã bàn với Hương giới thiệu thêm bạn bè đến làm.

Hương nghĩ ngay đến một người bạn từng làm cắt tóc gội đầu và nảy sinh ý định đi lừa. Ngày 17/2/2011, Hương rủ Vinh sang địa bàn tỉnh Hà Nam chơi. Hai người bắt taxi đi sang Khu Công nghiệp Đồng Văn, thuộc địa bàn huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Sau đó, Hương đi tiếp về huyện Kim Bảng, Hà Nam, rủ cô gái tên Hương đi chơi. Lúc đó có em Nguyễn Thị Lan là chị em họ với Hương cũng ở đó nên Hương rủ đi luôn.

Sau khi đã lừa được Lan và Hương đến quán cà phê thư giãn số 68, Hương bỏ đi ngay. Vinh cùng đối tượng Du đưa hai cô gái vào quán bắt làm nhân viên tiếp khách. Tuy nhiên cả hai em không đồng ý nên bị chúng nhốt vào phòng kín đánh đập.

Vinh thừa nhận sau khi bắt hai em tiếp khách không được, hắn đã dùng túyp sắt đánh đập hai em nhưng phủ nhận việc dùng búa đinh tra tấn. Qua lời khai của Vinh và một số nhân chứng, các trinh sát Công an tỉnh Hưng Yên cũng đã làm rõ và khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Du về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và tiếp tục làm rõ hành vi hiếp dâm, cưỡng đoạt tài sản và mua bán người trái pháp luật của đối tượng này. 

Trở lại vụ việc, vì bị đánh đập, tra tấn dã man và bị ép bán dâm nên các nạn nhân luôn tìm cách trốn thoát. Sau nhiều lần trốn bất thành, đêm 22/2, lợi dụng lúc sơ hở của chủ quán và các đối tượng bảo kê, Lan, Hương và một nạn nhân khác đã bỏ trốn. Tuy nhiên Hương bị bắt lại. Sau khi nhận được nguồn tin, Công an tỉnh Hà Nam đã tổ chức lực lượng do Thượng tá Đỗ Thành La, Phó phòng PC 45 Công an tỉnh Hà Nam chỉ đạo phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên giải thoát em Nguyễn Thị Hương ngay trong đêm 23/2. 

Lời khai của kẻ chủ mưu vụ “cưỡng bức” 2 thiếu nữ - 2
Những thanh niên này luôn để ý đến hoạt động của PV khi tiếp cận quán cà phê

Ngay sau khi hoàn tất hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã bàn giao lại cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên để tiếp tục truy bắt các đối tượng và điều tra mở rộng vụ án.

Hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Du và làm rõ hành vi của đối tượng Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1991), trú tại xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên để xử lý trước pháp luật. Cũng theo tài liệu của cơ quan CSĐT, Du là một đối tượng côn đồ sống lang thang nên thường gọi là Du “điên”. Còn đối tượng Đào Duy Vinh mặc dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng cũng từng sống lang thang và hiện cũng liên quan đến một vụ án khác do Công an thành phố Hà Nội thụ lý.

Trên cơ sở những chứng cứ thu thập được, ngày 26/3/2011, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Duy Vinh (sinh năm 1990), trú tại thôn Đông Trù, xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội) về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Bắt giữ người trái pháp luật”; khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Du (sinh năm 1968), trú tại thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật” đồng thời tiếp tục làm rõ hành vi hiếp dâm, cưỡng đoạt tài sản và mua bán người trái pháp luật.

Duy Tuyên