1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hoá:

Lợi dụng mưa gió, "sưa tặc" lộng hành

(Dân trí) - Đêm 12/9, trong lúc mưa gió, đạo tặc đã tiến hành cưa trộm một cây gỗ sưa tại đường Cao Thắng, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa. Bị phát hiện nên các đối tượng đành bỏ lại cây gỗ cưa dở, bỏ chạy.

Tại hiện trường, cây sưa có đường kính khoảng 45cm đã bị cưa gần đứt. Theo người dân và chính quyền địa phương cho biết vào đêm 11, rạng sáng 12/9, lợi dụng lúc trời mưa to trên địa bàn thành phố Thanh Hoá, một số đối tượng đã dùng cưa cắt trộm "hành sự".

Lợi dụng mưa gió, "sưa tặc" lộng hành    - 1
Vết cưa ngay dưới gốc cây.

Lợi dụng mưa gió, "sưa tặc" lộng hành    - 2
Cơ quan chức năng phải dùng luồng chống cây sưa đã bị cưa gần đứt

Trong khi đang cưa trộm thì bị phát hiện, các đối tượng đã “bỏ của chạy lấy người”. Đến sáng 13/9, cơ quan chức năng phường Điện Biên đã phải dùng luồng chống. Tuy nhiên, cây gỗ đã bị cưa từ hai bên, chỉ còn khoảng 10cm. Lá cây đã bắt đầu héo, nhiều khả năng cây sẽ không thể sống được.

Lợi dụng mưa gió, "sưa tặc" lộng hành    - 3
Cây gỗ sưa nhiều năm tuổi đang héo dần, nhiều khả năng sẽ chết.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, truy tìm thủ phạm. Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã xảy ra nhiều vụ trộm gỗ sưa. Cũng tại tuyến đường này, cách đây không lâu, một cây gỗ sưa khác cũng đã bị kẻ gian "bứng" mất.

Duy Tuyên