1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Lô cốt vẫn nhếch nhác chắn đường trong dịp Quốc khánh

(Dân trí) - Sở Giao thông Vận tải TPHCM đã ra thông báo về việc cấm thi công đào đường trong 2 ngày 1/9 và 2/9, làm sạch khu vực thi công, trả lại mỹ quan đường phố trước ngày 1/9. Nhưng xem ra các chủ đầu tư quên... không đọc thông báo.

Sáng 1/9, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trên nhiều tuyến đường TPHCM vẫn còn rào chắn thi công; thậm chí là rất nhếch nhác với đất cát, vật liệu thi công vương vãi…

Cụ thể là công trình xây dựng hệ thống thoát nước đường Nguyễn Xí, đường Vũ Ngọc Phan (đoạn từ sông Sài Gòn đến cầu Đỏ, quận Bình Thạnh) do Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP làm chủ đầu tư. Tại dự án này, lô cốt vẫn còn án ngữ mặt đường, xung quanh lô cốt đầy bùn đất.

Lô cốt vẫn nhếch nhác chắn đường trong dịp Quốc khánh
Công trình xây dựng hệ thống thoát nước đường Nguyễn Xí, đường Vũ Ngọc Phan

Tiếp đó là công trình xây dựng hệ thống thoát nước đường Nơ Trang Long (đoạn từ Nguyễn Xí đến cầu Băng Ky) cũng do Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP làm chủ đầu tư. Đây là công trình mà Dân trí từng phản ánh trong bài “Công trình chống ngập gây ngập nặng”. Đến sáng 1/9, lô cốt trên công trình này vẫn hiện diện, thách thức cơ quan chức năng.

Công trình
Công trình xây dựng hệ thống thoát nước đường Nơ Trang Long

Công trình nâng cấp mở rộng cầu Kinh Thanh Đa trên đường Thanh Đa, quận Bình Thạnh cũng rất nhếch nhác. Tại dự án này, do công trình cầu đang thi công dang dở nên không thể tháo dỡ lô cốt rào chắn công trình. Tuy nhiên, rác xung quanh lô cốt lại không được đơn vị thi công thu dọn để đảm bảo mỹ quan toàn tuyến đường khiến người dân xung quanh bức xúc. Chủ đầu tư công trình này là Khu quản lý Giao thông đô thị số 1, một đơn vị trực thuộc Sở GTVT.

Công trình
Công trình nâng cấp mở rộng cầu Kinh Thanh Đa

Tại giao lộ Ngô Quyền – Trần Hưng Đạo (quận 5) đang thi công công trình nạo vét cống thoát nước, đơn vị thi công công trình này càng xem thường quy định dọn dẹp công trường đón lễ Quốc khánh hơn. Bởi vật tư thi công công trình này chỉ là vài trăm viên gạch ống và bồn nước nhưng đơn vị thi công chẳng buồn dọn dẹp, cũng chẳng cần rào chắn, làm sạch xung quanh mà chỉ dùng dây ny lon buộc sơ sài xung quanh. Công nhân thi công còn mắc võng để nghỉ ngay trong công trình, tênh hênh giữa giao lộ.

Công trình
Lô cốt tại giao lộ Ngô Quyền – Trần Hưng Đạo

TPHCM đang tiến hành hàng loạt công trình thoát nước lớn nên luôn có cả trăm lô cốt chắn đường để thi công. Sau lệnh dọn dẹp công trường trên mặt đường để đảm bảo mỹ quan đường phố đón lễ, cả trăm công trình đã chấp hành nghiêm chỉnh. Tuy nhiên, vì còn vài công trình thờ ơ, xem thường quy định mà bộ mặt TP không được chỉn chu trong Lễ Quốc khánh.

Tùng Nguyên – Thảo Trần