1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

“Liệt sĩ” lưu lạc ở Lào vẫn chưa được hưởng chế độ thương binh

(Dân trí) - Trở về sau hơn 40 năm lưu lạc ở Lào với hai bàn tay trắng, cơ thể đầy thương tích, không một giấy tờ kèm theo, “liệt sĩ” Lò Văn Cân vẫn đang gặp khó trong việc đòi chính sách thương binh cho mình.

Trước ngày trở về, “liệt sĩ” Lò Văn Cân đã có hồ sơ quản lý tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tỉnh Thanh Hóa. Ngay sau khi "liệt sĩ" Lò Văn Cân trở về, ngành chức năng cũng đã tiến hành cắt chế độ liệt sĩ và thông báo cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa.


Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự huyện Thường Xuân thực hiện chế độ trợ cấp một lần từ tháng 4/2011, theo Quyết định 142 của Thủ tướng Chính phủ với số tiền hơn 5,6 triệu đồng.

Về việc “liệt sĩ” Lò Văn Cân có bị thương do chiến đấu hay không, hiện các đơn vị chức năng cũng chưa xác nhận được. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa cũng đã triển khai làm hồ sơ đề nghị Phòng chính sách Quân khu IV xem xét về chế độ thương tật cho ông.

Sự trở về của “liệt sĩ” Lò Văn Cân là niềm vui lớn của gia đình. Tuy nhiên, cái khó là ông không có bất kỳ một giấy tờ nào mang theo để chứng minh, nên các đơn vị liên quan chưa có cơ sở giải quyết.

Liệt sĩ Lò Văn Cân thời trẻ.
"Liệt sĩ" Lò Văn Cân thời trẻ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thiếu tá Vũ Kiên Cường, Trưởng ban Chính sách, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Bác Cân cũng giống trường hợp bác Được ở Hải Phòng. Quân khu cũng đã trả lời đang tiếp tục đề nghị trên giải quyết. Liệt sĩ trở về cũng nhiều, bây giờ phải nghiên cứu một chính sách chung cho nhiều người như thế. Những người làm chính sách cũng muốn giải quyết nhanh cho bác được hưởng chế độ. Hiện trên địa bàn có 54 trường hợp liệt sĩ trở về nhưng riêng trường hợp bác Cân bị thương đặc biệt hơn. Với thẩm quyền của mình, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa cũng chỉ đề nghị lên cấp trên để giải quyết”.

Về phía Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa cũng đã có các văn bản bên Lào xác nhận trường hợp ông Lò Văn Cân có tham gia chiến đấu. Người dân khu vực ông Cân sinh sống cũng đã công nhận là một công dân tốt.

“Chúng tôi cũng đã gặp bác Lang Thanh Ấn, nguyên Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Thường Xuân là người có tham gia chiến đấu cùng bác Cân. Những cái gì trong khả năng, quyền hạn của chúng tôi, chúng tôi đã làm. Đến bây giờ trường hợp bác Cân chúng tôi chưa nhận được sự chỉ đạo nào cả”, Thiếu tá Cường khẳng định.

Ông Lò Văn Cân chờ mong ngày được xác nhận là thương binh.
Ông Lò Văn Cân chờ mong ngày được xác nhận là thương binh.

Về phía Sở LĐ-TB&XH cũng đã có báo cáo trường hợp “liệt sĩ” Lò Văn Cân quê ở xã Xuân Chinh, huyện Thường Xuân còn sống trở về. Qua thăm hỏi gia đình ông Lò Văn Cân thực sự khó khăn. Bản thân ông cụt một chân phải, bị thương đầu gối chân trái, chấn thương ở đầu, người không minh mẫn, hiện nay ông không còn một loại giấy tờ nào khác.

Hồ sơ lưu tại Sở LĐ-TB&XH ghi rõ: Liệt sĩ Lò Văn Cân. Cấp bậc, chức vụ: Thiếu úy, c trưởng, nhập ngũ tháng 5/1962, đơn vị P2, mất tin tháng 5/1969 tại chiến trường miền Nam, được xác nhận là liệt sĩ theo giấy báo tử số 71mt ngày 1/4/1992 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa.

Theo ý kiến của lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, để ông Lò Văn Cân được hưởng các chế độ ưu đãi khác thì Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm xác nhận thương binh và bàn giao hồ sơ để Sở LĐ-TB&XH quản lý thực hiện chế độ chính sách cho ông.

Duy Tuyên