1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Yên:

Lấy tiền cứu trợ gửi... tiết kiệm, 6 cán bộ xã bị kỷ luật

(Dân trí) - UBND huyện Đồng Xuân (Phú Yên) vừa có quyết định kỷ luật 6 cán bộ xã Xuân Quang 2 vì đã mang hơn 85 triệu tiền cứu trợ đồng bào vùng lũ đi… gửi tiết kiệm.

Lấy tiền cứu trợ gửi... tiết kiệm, 6 cán bộ xã bị kỷ luật - 1
Trong khi người dân vùng lũ còn chất chồng khó khăn thì số tiền cứu trợ của họ lại bị các cán bộ xã mang đi gửi tiết kiệm. 
 
Theo đó, 6 cán bộ UBND xã Xuân Quang 2 gồm: Lê Văn Hùng, Chủ tịch; Nguyễn Thị Ngọc Trúc, nguyên Phó Chủ tịch; Phan Minh Hồng, cán bộ văn phòng; Nguyễn Đức Thi, cán bộ Tài chính - Kế toán xã; Nguyễn Thái Bình, Chủ tịch UBMTTQ VN xã và Trần Trung Chính, chủ tịch Hội Nông dân xã phải chịu kỷ luật với hình thức kiểm điểm.

Trong đợt lũ lịch sử đầu tháng 11/2009, huyện Đồng Xuân là địa bàn bị thiệt hại nặng nề nhất cả về người và vật chất. Đặc biệt là Xóm Trường (Triêm Đức, Xuân Quang 2) bị tàn phá hoàn toàn và có tới 18 người chết.

Ngày 22 và 23/11/2009, UBND xã Xuân Quang 2 đã phối hợp với Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức lễ cầu siêu cho 18 nạn nhân Xóm Trường. Tại lễ cầu siêu, các tín hữu, nhà hảo tâm đã cúng đường ủng hộ 15,117 triệu đồng để hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Tuy nhiên, UBND xã đã họp bàn và thống nhất sử dụng số tiền trên để sửa chữa các công trình phúc lợi. Trước mắt vì chưa sử dụng nên giao cho ông Nguyễn Thái Bình, Chủ tịch UBMTTQ VN xã gửi số tiền này vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Số tiền trên được ông Bình gửi tiết kiệm, kỳ hạn 6 tháng, lãi suất 0,87%/tháng (số thẻ AA.4564512). Hơn thế, số tiền gửi chỉ có số tròn là... 15 triệu đồng.

Ngày 29/2/2010, bà Phan Thị Kim, Việt kiều Nga, đã về thăm và ủng hộ 70 triệu đồng cho mục đích khắc phục hậu quả đợt lũ này. Thay vì nhập số tiền này vào tài khoản của xã tại Kho bạc nhà nước huyện để chờ sử dụng đúng mục đích thì ngày 1/3/2010, Chủ tịch UBND xã Lê Văn Hùng, phó chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Trúc và cán bộ văn phòng Phan Minh Hồng đã đem khoản tiền này gửi vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đồng Xuân, do ông Phan Minh Hồng đứng tên tài khoản gửi.

Trước đó, ngày 9/11/2009, ông Trần Trung Chính, Chủ tịch UBMTTQ VN Xuân Quang 2 đã tiếp nhận 12,6 triệu đồng do Công ty cổ phần thực phẩm chăn nuôi Đồng Nai hỗ trợ để sửa chữa trụ sở và trường mẫu giáo thôn Phú Sơn. Nhưng số tiền trên đã được UBND xã dùng để xây... 4 cổng văn hóa tại 4 thôn của xã.

Trong quá trình hỗ trợ nạn nhân bão, lũ ông Nguyễn Đức Thi còn lạm dụng chức vụ để lập danh sách được nhận hỗ trợ sai đối tượng khi đưa tên 4 người thân trong gia đình vào danh sách nhận hỗ trợ của Công ty Du lịch Á Đông (500.000 đồng và 10 kg gạo/suất).

Những việc làm trên đây của một số cán bộ UBND xã Xuân Quang 2 đã vi phạm các quy định về quản lý tài chính; sử dụng tiền hỗ trợ sai mục đích nên bị người dân tố cáo và UBND huyện kiểm tra, xử lý thu hồi sổ tiền gửi tiết kiệm. Đồng thời, buộc UBND xã Xuân Quang 2 thu hồi lại số tiền đã dùng xây 4 cổng văn hóa thôn để sử dụng đúng mục đích.

      Khánh Hằng