1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lập tổ điều tra sự cố máy bay nổ lốp khi hạ cánh xuống Vinh

(Dân trí) - Cục Hàng không Việt Nam cho biết vừa thành lập tổ điều tra để làm rõ sự cố máy bay Vietnam Airlines bị nổ lốp khi hạ cánh xuống Cảng Hàng không Vinh tối 16/7.

Máy bay Airbus 321 gặp sự cố khi hạ cánh xuống sân bay Vinh tối 16/7
Máy bay Airbus 321 gặp sự cố khi hạ cánh xuống sân bay Vinh tối 16/7

Như Dân trí đã đưa tin, chuyến bay VN1266 từ TPHCM đến Vinh đã gặp trục trặc kỹ thuật khi đáp xuống đường băng lúc 20h52 ngày 16/7. Có ít nhất 5 chuyến bay đã không thể cất/hạ cánh tại Vinh do sân bay đóng cửa.

Đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho hay, hôm nay (17/7), tổ công tác của Cục sẽ có mặt tại sân bay Vinh và bắt đầu hoạt động điều tra sự cố xảy ra với chuyến bay VN1266.

Theo quy trình điều tra, tổ công tác sẽ thu giữ tất cả các thông tin liên quan đến chuyến bay, nghe ghi âm buồng lái, đọc dữ liệu hộp đen, làm việc với phi hành đoàn thực hiện chuyến bay… Nguyên nhân sự cố sẽ được đánh giá chi tiết các yếu tố chủ quan, khách quan, yếu tố con người hoặc những tác động bất khả kháng.

“Mọi công tác điều tra sẽ được thực hiện thận trọng và nghiêm ngặt theo đúng quy trình.” - đại diện Cục Hàng không thông tin.

Nguồn tin riêng của PV Dân trí cho biết, vào thời điểm máy bay hạ cánh, thời tiết tại sân bay Vinh có diễn biến xấu, trời mưa to. Chiếc Airbus 321 của Vietnam Airlines gặp sự cố khi tiếp đất hạ cánh xuống sân bay Vinh.

“Có thể máy bay đã bị trượt khỏi đường băng nhưng sau đó tổ lái đã đưa được máy bay về đúng hướng. Càng trước của máy bay bị ảnh hưởng và lốp phải bị nổ. Toàn bộ hành khách trên máy bay được đảm bảo an toàn tuyệt đối, trong tình huống khẩn nguy này tổ lái đã thực hiện nhiệm vụ rất xuất sắc.” - nguồn tin cho hay.

Sau khi hành khách rời máy bay và đi vào nhà ga bằng xe buýt, chiếc Airbus 321 vẫn phải nằm lại trên đường băng để xử lý kỹ thuật. Sau khoảng 3 tiếng đồng hồ (tức 24h), máy bay được kéo vào khu vực sân đỗ.

Sân bay Vinh đã phải đóng cửa từ 21h tối 16/7 đến 8h sáng ngày 17/7. Đến nay, mọi hoạt động khai thác tại sân bay Vinh đã trở lại bình thường.

Liên quan đến sự cố, Vietnam Airlines đã gửi lời xin lỗi tới toàn bộ hành khách bị ảnh hưởng và mong nhận được sự thông cảm trong trường hợp máy bay của hãng gặp sự cố không mong muốn này.

Châu Như Quỳnh