1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lao xe vào CSGT khi bị yêu cầu dừng xe

(Dân trí) - Bị CSGT phát hiện vi phạm không đội mũ bảo hiểm, Nguyễn Xuân Thông bỏ chạy vào khu chung cư Coma 18. Khi bị chặn bắt, Thông lao thẳng xe vào người một cán bộ công an.

Khoảng 8h20 ngày 14/4, tổ cảnh sát trật tự CA phường La Khê do đại uý Nguyễn Văn Tình và trung uý Nguyễn Hải Hùng đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Lê Trọng Tấn - La Khê, phát hiện Nguyễn Xuân Thông (SN 1982, ở Ngãi Cầu, An Khánh, Hoài Đức) làm nghề xe ôm điều khiển xe môtô phía sau chở một phụ nữ không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Nguyễn Văn Thông không chấp hành, điều khiển xe bỏ chạy vào khu chung cư Coma 18 - phường La Khê rồi để người phụ nữ xuống xe. Tổ công tác truy đuổi, khi đến đầu ngõ vào khu chung cư Coma 18, thì thiếu uý Tình dừng xe lại để chặn đầu, còn trung uý Hùng tiếp tục đuổi theo đối tượng.

Khi đối tượng quay đầu xe chạy về phía đại uý Nguyễn Văn Tình, anh Tình ra tín hiệu dừng phương tiện. Tuy nhiên, Thông không chấp hành mà lao thẳng vào người đồng chí Tình, làm đồng chí Tình ngã xuống đường. Hiện CAP La Khê đã tạm giữ hành chính đối với Nguyễn Xuân Thông để lập hồ sơ xử lý.

Phúc Hưng