1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lào Cai: Thả trăn đất quý hiếm về rừng tự nhiên

(Dân trí) - Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai, Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) vừa phối hợp với cơ quan chức năng địa phương tổ chức thả 1 cá thể động vật hoang dã là một con trăn nặng 25 kg về lại với môi trường tự nhiên thuộc khu vực rừng phòng hộ huyện Bảo Thắng.


Lực lượng kiểm lâm huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) thả vào rừng tự nhiên con trăn đất quý hiếm nặng 25 kg do người dân địa phương giao nộp.

Lực lượng kiểm lâm huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) thả vào rừng tự nhiên con trăn đất quý hiếm nặng 25 kg do người dân địa phương giao nộp.

Theo Chi cục kiểm lâm tỉnh Lào Cai, cá thể động vật hoang dã vừa được thả vào rừng tự nhiên phòng hộ của địa phương là loài trăn đất có tên khoa học là Python molurus (được một gia đình ở xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng thả lại vào môi trường rừng tự nhiên).

Loại trăn trên là loại sinh vật quý hiếm nằm trong nhóm II B được quy định tại Nghị định số 32/2006/NĐ-CP của Chính Phủ.

Trước đó Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) cũng đã thả vào rừng tự nhiên một số loài thú và sinh vật quý hiếm sau khi được cứu hộ thành công.

Phạm Ngọc Triển