1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lào Cai: Báo động loại tội phạm xâm hại trẻ em

(Dân trí) - Từ tháng 5/2011 đến nay, các cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Lào Cai đã điều tra, bắt khẩn cấp và đang hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị đưa ra xét xử 3 vụ hiếp dâm trẻ em xảy ra trên địa bàn.

Mới đây nhất, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai vừa ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng là Nguyễn Tùng Bách (sinh năm 1993) và Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1994) cùng trú tại phường Phố Mới về hành vi “hiếp dâm trẻ em”. Nạn nhân là cháu Nguyễn Thị P.L., 13 tuổi, bị 2 đối tượng hiếp dâm tại một nhà nghỉ ở phường Cốc Lếu đêm 9/7/2011.

 

Trước đó, ngày 1/6/2011 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã hoàn tất hồ sơ điều tra và bàn giao cho viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai xem xét truy tố trước pháp luật đối tượng Vù Vàng P. (sinh năm 1980), trú tại xã Ý Tý, huyện Bát Xát về “tội hiếp dâm trẻ em”. Nạn nhân chính là cháu gái P., cũng mới 13 tuổi.

 

 Ngày 24/5/2011, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) cũng đã bắt khẩn cấp đối tượng Đoàn Minh Đức (sinh năm 1990; trú tại đội 6, xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) về tội hiếp dâm cháu Nguyễn Thị D. 9 tuổi, là người cùng xã, khi cháu trên đường đi học trở về nhà một mình.

 

Đặc biệt ngày 12/5/2011, Toà  án nhân dân tỉnh Lào Cai đã tổ chức phiên toà xét xử sơ thẩm lưu động vụ án hình sự đối với bị cáo Lý Xuân Trung (sinh năm 1985), trú tại xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, về tội đã xâm hại và bức tử cháu Lý Thị K.L. - 4 tuổi, là người ở xã  Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng - khi cháu một mình đi trên đường vắng để tìm bố. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lý Xuân Trung mức án tử hình vì “ tội hiếp dâm trẻ em” và “tội giết người”.

 

Tội phạm hiếp dâm trẻ em liên tiếp xảy ra trong thời gian ngắn ở một số địa phương trong tỉnh Lào Cai đang là hồi chuông báo động cho các cấp các ngành cần phải có giải pháp cụ thể ngăn chặn ngay loại tội phạm này, đồng thời qua đó nhắc nhở các gia đình chú ý quản lý, bảo vệ chu đáo con em mình.

 

Phạm Ngọc Triển