1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM vào mùa mưa
  4. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Thanh Hoá:

Lãnh đạo xã ém dự án cho người nhà?

(Dân trí) - Sau khi có dự án lớn của công ty tỉnh ngoài về xã thuê tàu của ngư dân đi làm việc, lãnh đạo xã đã không thông báo rộng rãi mà “âm thầm” báo cho tàu của người nhà để chuẩn bị cho phía công ty chọn đưa đi làm dự án kiếm lợi?

Theo phản ánh của hơn 40 chủ tàu thuyền tại xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, vào đầu tháng 7, Công ty TNHH Một thành viên Linh Ngọc Ngân (trụ sở tại Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) đã ký kết với lãnh đạo xã Hoằng Trường về việc thuê 12 tàu cá của xã trong thời gian 30 ngày để đi làm vớt rác, phục vụ cho việc khảo sát địa chấn 3D tại lô số 103 và 107 ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam, với mức thuê là 20 triệu đồng/ngày/tàu.

Lãnh đạo xã ém dự án cho người nhà?
Đơn kiến nghị của hơn 40 ngư dân là chủ các tàu cá cho rằng Chủ tịch xã Hoằng Trường “yểm” dự án cho người nhà làm

Sau khi có sự thỏa thuận giữa Cty Linh Ngọc Ngân và UBND xã Hoằng Trường về vấn đề trên, các ngư dân cho rằng, lãnh đạo xã đã không thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng cho các ngư dân trong xã.

Ngược lại, xã đã “âm thầm” chủ động lựa chọn các tàu có mối quan hệ, anh em, họ hàng để giới thiệu cho phía Cty Linh Ngọc Ngân đi làm dự án. Cũng theo những ngư dân, việc làm này của lãnh đạo xã Hoằng Trường là khuất tất, gây bức xúc trong dân.

Một chủ tàu lý giải, vì thời gian này trên biển thường xuyên có giông, bão, ngư dân gặp nhiều khó khăn. Khi có việc hợp tác với Cty Linh Ngọc Ngân sẽ tạo ra nguồn thu nhập và công việc cho anh em thuyền viên.

Lãnh đạo xã ém dự án cho người nhà?
Kết luận buổi làm việc của lãnh đạo huyện Hoằng Hóa với đại diện công ty Linh Ngọc Ngân tại xã Hoằng Trường

Trong đơn thư phản ánh của hơn 40 hộ dân trên cũng cho biết thêm, lãnh đạo xã cũng không tổ chức bình xét những tàu nào đủ tiêu chuẩn được đi, hay xem xét ưu tiên cho những tàu gặp khó khăn, gia đình chính sách, người có công…

Sau khi sự việc xảy ra, hơn 40 chủ tàu thuyền tại xã Hoằng Trường cũng đã có đơn kiến nghị lên huyện Hoằng Hóa, đề nghị làm rõ những khuất tất liên quan.

Sau khi nhận được đơn thư khiếu nại của ngư dân xã Hoằng Trường, ngày 7/7, ông Nguyễn Đình Tuy - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa cùng các ban ngành và Cty có buổi làm việc tại xã Hoằng Trường. 

Tại đây, ông Tuy đã yêu chỉ đạo Công an huyện, Phòng NN & PTNT phối hợp với Đồn biên phòng Hoằng Trường kiểm tra tính hợp pháp của công ty Linh Ngọc Ngân và việc ký kết với 12 tàu thuyền của ngư dân. Nếu công ty đủ điều kiện pháp lý mới cho tiến hành việc ký kết trên.

Giao Chủ tịch UBND xã Hoằng Trường chủ trì cuộc họp để Cty Linh Ngọc Ngân thảo luận với 12 chủ tàu cá đã ký hợp đồng làm dự án, nếu đủ điệu kiện thì ký hợp đồng với công ty 10 ngày, thời gian 20 ngày còn lại chủ tịch xã có kế hoạch thảo luận với 9 Tổ đoàn kết ngư dân trên biển để Cty Linh Ngọc Ngân xem xét lựa chọn các tàu cá khác. Các bên tham gia kỳ hợp đồng hoàn toàn tự nguyện và tự chịu trách nhiệm.

Ông Lê Văn Hoàng cho biết, không có việc xã “yểm” dự án cho người nhà làm
Ông Lê Văn Hoàng cho biết, không có việc xã “yểm” dự án cho người nhà làm

Trao đổi với Dân trí, ông Lê Văn Hoàng - Chủ tịch UBND xã Hoằng Trường đã phủ nhận việc lãnh đạo xã ém dự án cho người nhà, ông Hoàng cho biết: “Phía Cty Linh Ngọc Ngân hoàn toàn chủ động trong việc thuê các tàu cá chứ xã không có liên quan gì. Đây là công ty tư nhân nên họ có quyền quyết định, họ chỉ nhờ xã phối hợp chứ chúng tôi cũng không có quyền quyết định trong vấn đề này”.

Ông Hoàng cho biết thêm: “Sau khi có đoàn của huyện về làm việc, lúc đó có cả đại diện phía Cty Linh Ngọc Ngân, chúng tôi đã có những giải thích cụ thể nhưng bà con không hiểu, cứ cho rằng đây là quyền lợi và nghĩa vụ được hưởng nên kiến nghị với cấp trên. Đây là việc thuê công việc bình thường, Cty Linh Ngọc Ngân hoàn toàn chủ động chứ chúng tôi cũng không được tham gia. Họ thấy tàu nào đủ điều kiện thì họ thuê”.

Lãnh đạo huyện cũng đã giao cho Chủ tịch xã bàn phương án với Cty Linh Ngọc Ngân nhằm san sẻ hợp đồng với những tàu cá khác để mỗi tàu đều được hưởng quyền lợi.

Tuy nhiên, ông Hoàng cho rằng: “Cả xã có 79 tàu đánh cá nhưng số lượng tàu được phía công ty thuê chỉ có 12 chiếc. Chúng tôi cũng đã đàm phán với công ty nhiều lần, mời cả đại diện công ty về xã và đưa ra phương án chia số ngày làm dự án cho các tàu khác nhưng họ không đồng ý. Lí do họ đưa ra là đã trả tiền tạm ứng cho 12 tàu trước rồi, hơn nữa họ cũng đã kiểm tra và mua sắm đầy đủ trang thiết bị cho các tàu này nên không muốn mất thời gian san nhượng cho các tàu khác nữa. Phía công ty cũng cho biết rằng dự án vẫn đang còn dài, và lần sau nếu có cũng sẽ thuê tàu cá của xã nhà làm”.

Thái Bá