1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lãnh đạo UBND TP Ninh Bình lên tiếng vụ tượng đài tiền tỷ bị lãng quên

(Dân trí) - Sáng 24/11, phóng viên trở lại khu vực quảng trường này, chứng kiến hình ảnh hàng chục người đang hí húi nhổ cỏ dại.

Ninh Bình: Giải ngân 700 tỷ quảng trường vẫn ngổn ngang

Ngày 22/11, báo điện tử Dân trí đăng tải bài viết "Tượng đài tiền tỷ bị lãng quên giữa muôn trùng cây cỏ" phản ánh tình trạng hoang hoá và xuống cấp của quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế tại thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình). Công trình trên do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình làm chủ đầu tư với tổng số tiền trên 1.500 tỉ đồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Sáng 24/11, phóng viên trở lại khu vực quảng trường này, chứng kiến hình ảnh hàng chục người đang hí húi nhổ cỏ dại. Trao đổi với Dân trí, ông Đinh Văn Thứ, Chủ tịch UBND TP Ninh Bình cho biết: UBND thành phố Ninh Bình tiếp nhận toàn bộ dự án quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình. Năm 2009, dự án bắt đầu được triển khai đồng bộ các hạng mục công trình bằng vốn ngân sách Trung ương. UBND tỉnh Ninh Bình giao cho Sở Văn Hóa – Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư. Riêng hạng mục tượng đài Đinh Tiên Hoàng được Doanh nghiệp Xuân Trường cung tiến bằng nguồn vốn riêng".

Vị Chủ tịch UBND TP Ninh Bình cũng khẳng định, đến năm 2010, nguồn vốn ngân sách “rót” vào công trình này được giải ngân là 700 tỷ đồng. "Số tiền 700 tỷ này đã giải ngân trước khi công trình được UBND tỉnh bàn giao cho UBND TP Ninh Bình”, ông Thứ cho biết.

Cũng theo ông Đinh Văn Thứ, thời điểm hiện tại công trình chậm tiến độ là do nguồn vốn gặp khó khăn. Tuy nhiên, điều đáng nói là dù đã sử dụng hết 700 tỷ, nhưng đến ít ngày gần đây, toàn bộ khu vực này vẫn như một công trường với ngổn ngang vật liệu, đá khối, cỏ dại và... kim tiêm.

Cũng bởi lẽ đó, việc cho người nhổ cỏ dại và chỉnh trang một phần diện mạo quảng trường, nhiều người cho rằng chỉ là giải pháp tình thế trước những câu hỏi dư luận đặt ra.

quang-truong1

Người dân cặm cụi nhổ cỏ dại quanh khu vực tượng đài Vua Đinh Tiên Hoàng.
Lãnh đạo UBND TP Ninh Bình lên tiếng vụ tượng đài tiền tỷ bị lãng quên - 2
Lãnh đạo UBND TP Ninh Bình lên tiếng vụ tượng đài tiền tỷ bị lãng quên - 3

Việc cho người nhổ cỏ dại và chỉnh trang một phần diện mạo quảng trường, nhiều người cho rằng chỉ là giải pháp tình thế trước những câu hỏi dư luận đặt ra.

Việc cho người nhổ cỏ dại và chỉnh trang một phần diện mạo quảng trường, nhiều người cho rằng chỉ là giải pháp tình thế trước những câu hỏi dư luận đặt ra.

Lãnh đạo UBND TP Ninh Bình lên tiếng vụ tượng đài tiền tỷ bị lãng quên - 5

Trọng Trinh