1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lãnh đạo TPHCM: Đảm bảo đủ vốn thi công tuyến metro số 1

(Dân trí) - Trong buổi gặp gỡ kỹ sư, công nhân tại công trường thi công ga Bến Thành, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến khẳng định thành phố sẽ đảm bảo kinh phí để thi công tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) hoàn thành đúng tiến độ.

Ngày 10/2, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến đến thăm kỹ sư, công nhân thi công ga Bến Thành (quận 1) thuộc dự án tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến thăm công trường metro
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến thăm công trường metro

Tại đây, ông Trần Vĩnh Tuyến biểu dương tập thể kỹ sư, công nhân, chuyên gia Nhật Bản đã cống hiến sức lực và trí tuệ cho dự án giao thông quan trọng của thành phố, đáng chú ý là công trường đảm bảo an toàn tuyệt đối với 21 triệu giờ lao động an toàn.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM chúc sức khỏe toàn thể cán bộ, chuyên gia, kỹ sư, công nhân... Đồng thời, ông cho biết thành phố sẽ nỗ lực giải quyết các khúc mắc để đảm bảo tiến độ dự án.

Lãnh đạo TPHCM: Đảm bảo đủ vốn thi công tuyến metro số 1 - 2
Lãnh đạo UBND TPHCM chúc sức khỏe và tặng quà cho kỹ sư, công nhân tại công trường ga Bến Thành
Lãnh đạo UBND TPHCM chúc sức khỏe và tặng quà cho kỹ sư, công nhân tại công trường ga Bến Thành

“Trong thời gian qua có một số trục trặc về thủ tục và thành phố đang cố gắng cùng với bộ, ngành để giải quyết, tham mưu với Quốc hội, Chính phủ. Thành phố đảm bảo kinh phí để triển khai đúng tiến độ dự án, bởi một trong những mục tiêu của thành phố là phát triển giao thông công cộng”, ông Tuyến nói.

Trong khi đó, ông Lê Nguyễn Minh Quang - Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM - cho biết, hiện nay tuyến metro 1 đã đạt đạt 48% tổng khối lượng thi công. Trong đó, gói thầu 1a đã hoàn tất 114/114 tấm tường vây khu vực Nhà ga Bến Thành và 213/254 tấm tường vây đoạn đào hở trên đường Lê Lợi.

Gói thầu 1b đã hoàn tất khoan đường hầm phía Đông dài 781m nối ga Nhà hát TP và ga Ba Son, hiện đang triển khai thi công khoan hầm phía Tây. Gói thầu số 2 “Xây dựng đoạn đi cao và Depot” có chiều dài 17,1 km đã đạt khối lượng thi công 74%.

Theo ông Quang, mỗi ngày có 2.300 người tham gia thi công tuyến metro số 1. Từ hôm nay, hầu hết công trường sẽ đóng cửa nghỉ Tết, tất cả sẽ trở lại làm việc từ Mùng 5 Tết.

Quốc Anh