1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Dân trí) - Sáng 18/5, nhân kỷ niệm 121 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2011), đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - 1

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) 
 

Dự lễ viếng có Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang.

 

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt và các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và các vị lão thành cách mạng cùng dự lễ viếng.

 

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

 

Cũng trong ngày 18/5, đoàn đại biểu Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội và các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Nhân kỷ niệm 121 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tầng lớp nhân dân Thủ đô và các địa phương trong cả nước đã vào Lăng viếng Bác, tỏ lòng thành kính nhớ ơn Người.
 
Cùng ngày, UBND TP Cần Thơ long trọng tổ chức thắp hương trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên bến Ninh Kiều. Buổi lễ được tiến hành lúc 6h30 sáng, tham dự có đại diện của lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Thành ủy, UBND, UBMTTQ TP cùng đông đảo người dân để tướng nhớ đến ngày sinh nhật của vị cha già kính yêu của dân tộc.
 


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - 2
Đông đảo cán bộ và nhân dân TP Cần Thơ cùng đứng trước Quảng trường tượng đài Bác Hồ ở bến Ninh Kiều để cùng kỷ niệm ngày sinh nhật của Người. (Ảnh: Huỳnh Hải)

 

Khẳng định tại buổi lễ thắp hương, bà Đặng Thị Anh Đào - Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều - cho biết thế hệ trẻ hôm nay nguyện sống mãi theo gương Bác để xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước.

 

Sau buổi thắp hương, Thành ủy TP Cần Thơ cũng tổ chức buổi lễ Kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2011) và 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911- 5/6/2011) tại Hội trường Thành ủy.
 
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - 3
Cán bộ lãnh đạo Cần Thơ thắp hương trước tượng đài Bác (Ảnh: Huỳnh Hải)

 

Đọc diễn văn tại buổi lễ kỷ niệm, ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ - nhấn mạnh: “Nguyễn Tất Thành sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống hiếu học, một địa phương giàu truyền thống yêu nước. Người bị lôi cuốn bởi khẩu hiệu “bình đẳng, tự do, bác ái” và thôi thúc bởi ý định tìm hiểu “cái gì ẩn giấu sau những từ tốt đẹp đó” ở chính đất nước sinh ra khẩu hiệu đó. Những tư tưởng tiến bộ của cách mạng Pháp năm 1789; thành tựu văn minh, tiến bộ của nhân loại ở Pháp và các nước châu Âu khác đã thúc đẩy Người đến tận nơi tìm hiểu. Đó chính là lý do để Nguyễn Tất Thành quyết định chọn nước Pháp, chọn châu Âu làm điểm đến đầu tiên và năm 1911, Người đã ra đi tìm đường cứu nước.

 

Noi theo gương Bác Hồ, nhân ngày kỷ niệm hôm nay, Đảng bộ và Nhân dân Cần Thơ sẽ ra sức học tập, vững bước theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, tất cả vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN giàu mạnh, vì hạnh phúc nhân dân”.
 
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - 4
Đoàn học sinh thắp hương tưởng nhớ Bác Hồ (Ảnh: Huỳnh Hải)

 

Đại diện thế hệ trẻ Cần Thơ, anh Nguyễn Ngọc Tâm - Bí thư Đoàn TNCSHCM TP Cần Thơ - phát biểu: Kế thừa và phát huy những thành quả cách mạng, tuổi trẻ Cần Thơ sẽ quyết tâm thực hiện tốt các cuộc vận động Tuổi trẻ Cần Thơ học tập và làm theo lời Bác; triển khai có hiệu quả 2 phong trào “5 xung kích”, “4 sẵn sàng”; Tuổi trẻ Cần Thơ góp hết sức mình với phương châm “Đâu Đảng cần, thanh niên có; việc gì khó có thanh niên”.

                                                                                               

 

Quang Vũ (TTXVN) - Huỳnh Hải