1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lãnh đạo cồn Xuân Lộc nhận lỗi và hứa bồi thường

(Dân trí) - Trả lời PV Dân trí về những thiệt hại do nước thải của nhà máy gây ra cho người dân xã Xuân Tâm, ông Cổ Trí Dũng, Giám đốc Nhà máy cồn Xuân Lộc nói: “Chúng tôi có lỗi thì chúng tôi nhận”.

Lãnh đạo cồn Xuân Lộc nhận lỗi và hứa bồi thường - 1
Thiệt hại của người dân rất khó để xác minh.
 
Ông Dũng cho rằng: việc xả thải khi chưa được xử lý triệt để thời gian qua là chẳng đặng đừng và đó là lỗi của nhà máy, “mọi thiệt hại nhà máy cam kết sẽ bồi thường thỏa đáng cho người dân”.

Hiện nhà máy đang chờ thông báo chính xác từ chính quyền xã Xuân Tâm về thiệt hại cụ thể của người dân do nước thải gây ra thì sẽ bồi thường ngay.

Ông Trương Minh Hải, Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật của nhà máy, cho biết: “Do nhà thầu hợp đồng xây dựng hệ thống xử lý chất thải cho nhà máy chậm tiến độ so với tiến độ ký kết nên mới xảy ra hiện tượng này”.

Theo Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Xuân Lộc thì Nhà máy cồn Xuân Lộc cũng đã chấp hành nghiêm chỉnh lệnh ngưng sản xuất của chính quyền kể từ ngày 10/1/2009.

Ông Hải khẳng định là nhà máy chỉ sản xuất lại khi hệ thống xử lý chất thải được xây dựng hoàn thiện và đạt chuẩn. Hiện hệ thống này sắp hoàn tất.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Cán bộ phòng kỹ thuật tổ chức của nhà máy thì hệ thống xử lý này đang được xây dựng theo công nghệ mới nhất, khi hoàn thiện thì nước thải sẽ được xử lý đạt yêu cầu trước khi thải ra môi trường.

Ngoài ra, điều mà hầu hết người dân xã Xuân Tâm đang hết sức lo lắng là việc đền bù thiệt hại vẫn lâm vào tình trạng rất khó khăn.

Ông Nguyễn Đức Màu, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Tâm, cho biết: “Tháng 11/2008 có đến 25 hộ dân khiếu kiện nhưng chỉ có 4 hộ là có bằng chứng xác thực để tính toán bồi thường và đã được bồi thường. Các hộ còn lại là rất khó”.

Theo ông Màu thì khó khăn lớn nhất là thiệt hại chỉ do người dân tự khai, không có bằng chứng gì cụ thể để chứng minh và tính toán thiệt hại. Như vậy rất khó mà đòi nhà máy bồi thường.

Tuy nhiên, dù khó hay không thì mong mỏi lớn nhất của người dân xã Xuân Tâm vẫn là “nhà máy phải bồi thường thỏa đáng cho người dân, không được xả nước thải chưa qua xử lý ra kênh mương làm chết cây trồng của nhân dân” - anh Hồ Văn Trọng nói.

Ngày 3/2/2009, UBND huyện Xuân Lộc cũng đã ra hạn chót cho UBND xã Xuân Tâm xác định rõ diện tích cây trồng, vật nuôi bị thiệt hại của từng hộ; thỏa thuận mức tiền bồi thường thiệt hại cho dân trước ngày 22/2.

Tùng Nguyên - An Hội