1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Làng hoa hối hả đón Tết

(Dân trí) - Còn gần 10 ngày nữa mới tới Tết Nguyên đán nhưng vào thời điểm này, người dân của các làng nghề trồng hoa truyền thống ở Nghệ An đã tích cực chăm sóc để cây hoa nở đúng thời hạn, phục vụ nhu cầu Tết.

Làng hoa vào Tết

Dọc theo tuyến quốc lộ 1A, chúng tôi tìm đến vườn hoa chị Phan Thị Ngọc Tuyết, Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An - là hộ dân có diện tích trồng hoa nhiều nhất của xã.

Hiện tại, gia đình chị đang canh tác trên 2.000 mét vuông và sắp tới mở rộng thêm khoảng 1.000 mét vuông. Tự hào là một trong những hộ dân của địa phương đi đầu trong việc trồng hoa, chị Tuyết chia sẻ: “Ngày trước hoàn cảnh khó khăn, công việc không ổn định, từ khi quyết tâm theo đuổi nghề trồng hoa thì cuộc sống của gia đình tôi như sang trang mới vậy. Trồng hoa không chỉ đem lại thu nhập cao mà còn tạo tiền đề để quảng bá hoa địa phương cho khắp mọi miền mỗi dịp Tết đến xuân về”.

Chị cho biết, do đất đai và khí hậu không phù hợp với việc ươm cây nên hoa phải nhập từ các tỉnh thành từ Hà Nội, Nam Định đến Đà Lạt về trồng. Hoa được trồng chủ yếu là cúc vạn thọ và một số loại hoa màu.

“Người trồng hoa phải có tính kiên trì và tỉ mỉ vì đây là giống cây đặc thù nên việc chăm sóc cũng cần được chỉnh chu hơn, nếu không biết cách điều tiết thì rất dễ gây ra rủi ro như sâu bệnh hoặc hoa nở sớm hay muộn hơn so với dịp Tết. Để cho hoa đủ ánh sáng và nở đúng thời vụ, gia đình tôi đã lắp đặt hơn 200 bóng đèn rải phủ khắp các luống hoa mỗi khi trời tối”, chị Tuyết cho biết thêm.

Hiện nay, với hàng nghìn mét vuông trồng hoa, gia đình chị có thu nhập gần cả trăm triệu đồng.

Các làng hoa ở thành phố Vinh như Nghi Ân, Nghi Liên… cũng đang vào mùa bận rộn chăm sóc nhất.

Hoa được trồng không chỉ ở những cánh đồng mà còn ngay trong khuôn viên vườn của mỗi nhà. Bà Lê Thị Cảnh, xóm Kim Chi, là hộ dân có diện tích đất trồng hoa bậc nhất của xóm chia sẻ: “Hoa được trồng nhiều và tiêu thụ nhiều nhất ở địa phương là cúc vàng. Giá trung bình dao động từ 3.000 đồng tới 5.000 đồng/cây. Với những hộ có số lượng cây nhiều lên đến hàng chục ngàn cây, mỗi mùa thu hoạch mang lại thu nhập có thể lên tới 40 - 50 triệu đồng”.

Không chỉ có nguồn lợi từ trồng hoa, nhiều cây cảnh có giá trị khác như đào, tùng, xoài… hàng năm cũng mang về cho gia đình bà nguồn thu không nhỏ.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Linh - Bí thư chi bộ xóm Kim Chi chia sẻ: “Làng nghề trồng hoa ở Kim Chi đã có tuổi đời hơn 50 năm và được tỉnh Nghệ An công nhận năm 2010. Làng có 220 hộ dân đa số sống bằng nghề này và đây là nguồn thu nhập chính của bà con trên địa phương”.

Làng hoa xã Nghi Liên, TP. Vinh hiện có trên 30ha chuyên canh trồng hoa, chủ yếu trồng nhiều loại hoa khác nhau như cúc vàng, cúc trắng, hồng, thược dược và cả hoa được trồng trong nhà lưới như hoa ly, hoa tuylíp.

Thời điểm này, người dân của xã đều tất bật đẩy nhanh tiến độ chăm sóc cây phục vụ cho Tết. Không khí Tết không chỉ rộn ràng ở các làng hoa mà còn đông đúc, nhộn nhịp tại các cửa hàng phân phối và kinh doanh hoa ra thị trường.

Vườn hoa Tết của chị Phan Thị Ngọc Tuyết, xóm 6, Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An.
Vườn hoa Tết của chị Phan Thị Ngọc Tuyết, xóm 6, Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An.

 

 

Chị Tuyết giới thiệu tỉ mỉ những đặc tính của hoa cho khách hàng bằng kinh nghiệm trồng hoa lâu năm của mình.
Chị Tuyết giới thiệu tỉ mỉ những đặc tính của hoa cho khách hàng bằng kinh nghiệm trồng hoa lâu năm của mình.

 

 

Một số bạn trẻ tìm về làng hoa Nghi Liên (TP.Vinh) để chụp ảnh lưu giữ những khoảnh khắc trên cánh đồng hoa đầy sắc màu.
Một số bạn trẻ tìm về làng hoa Nghi Liên (TP.Vinh) để chụp ảnh lưu giữ những khoảnh khắc trên cánh đồng hoa đầy sắc màu.

 

Nhiều thương lái đã tất bật đến nhà các hộ dân ở xóm Kim Chi, Nghi Ân để mua hoa với giá rẻ hơn và sau đó bán ra thị trường.
Nhiều thương lái đã tất bật đến nhà các hộ dân ở xóm Kim Chi, Nghi Ân để mua hoa với giá rẻ hơn và sau đó bán ra thị trường.

Hoa đào đổ về thành Vinh

Hiện nay hầu hết trên các tuyến đường chính của thành phố Vinh những chậu đào "cổ thụ" được các thương lái đưa về phục vụ Tết và thu hút người đến xem và mua.

 

Chủ cửa hàng cây đào ông Công Vinh trên đại lộ Lê Nin đang chăm sóc cây đào ưng ý nhất của mình. Giá của gốc đào này là 15 triệu đồng, mức giá khá cao so với các gốc khác.
Chủ cửa hàng cây đào ông Công Vinh trên đại lộ Lê Nin đang chăm sóc cây đào ưng ý nhất của mình. Giá của gốc đào này là 15 triệu đồng, mức giá khá cao so với các gốc khác.

 

Những gốc đào phai này dao động từ 10 - 15 triệu đồng, được nhập về từ các tỉnh Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình.
Những gốc đào phai này dao động từ 10 - 15 triệu đồng, được nhập về từ các tỉnh Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình.

 

Những gốc đào Nhật Tân này sẽ có giá không dưới 20 triệu đồng, vì đây là những gốc được trồng lâu năm và có sức sống cao.
Những gốc đào Nhật Tân này sẽ có giá không dưới 20 triệu đồng, vì đây là những gốc được trồng lâu năm và có sức sống cao.

 

Gốc đào này được anh Đặng Văn Cường, chủ cửa hàng đào trên đại lộ Lê Nin định giá khoảng 50 triệu đồng, anh cho biết đây là gốc đào thế được nhập về từ Hải Phòng và có tuổi thọ lâu đời.
Gốc đào này được anh Đặng Văn Cường, chủ cửa hàng đào trên đại lộ Lê Nin định giá khoảng 50 triệu đồng, anh cho biết đây là gốc đào thế được nhập về từ Hải Phòng và có tuổi thọ lâu đời.

 

 

Anh Công đang giới thiệu với khách hàng những cây đào đặc sắc của nhà mình, chủ yếu là đào phai và đào bích với giá dao động từ 10 triệu tới 20 triệu một gốc.
Anh Công đang giới thiệu với khách hàng những cây đào đặc sắc của nhà mình, chủ yếu là đào phai và đào bích với giá dao động từ 10 triệu tới 20 triệu một gốc.

 

Chủ cửa hàng hoa đào đang dựng lều để làm nơi nghỉ ngơi vì những ngày này sẽ phải làm việc cả ngày lẫn đêm, phục vụ nhu cầu chơi hoa Tết của khách hàng.
Chủ cửa hàng hoa đào đang dựng lều để làm nơi nghỉ ngơi vì những ngày này sẽ phải làm việc cả ngày lẫn đêm, phục vụ nhu cầu chơi hoa Tết của khách hàng.

 

Quang An - Hồng Thắm