1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lần đầu tiên VN hội chẩn về cúm A/H5N1 qua mạng

(Dân trí) - Sáng qua (28/2), lần đầu tiên, các bác sĩ Việt Nam tiến hành hội chẩn qua mạng với hai đầu cầu của Nhật Bản và Australia về bệnh cúm do virus H5N1 ở người.

Tham gia hội chẩn, các bác sĩ của bệnh viện Bạch Mai sẽ chia sẻ những kinh nghiệm trong việc cách ly, điều trị cho bệnh nhân H5N1 với các bác sĩ của Trung tâm Y tế quốc tế Nhật Bản, Tokyo và trường đại học Sydney, Australia.

 

Trước đó, bệnh viện Bạch Mai đã tiến hành hội chẩn qua mạng nhiều lần với Nhật Bản về những ca bệnh đặc biệt, những kỹ thuật mới… nhưng đây là lần đầu tiên hội chẩn cùng lúc với cả hai đầu cầu Nhật Bản và Australia.

 

Bác sĩ Nguyễn Thị Tường Vân, phó phòng Cấp cứu, viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới sẽ trình bày kinh nghiệm thực tế điều trị một số ca bệnh H5N1 điển hình tại viện trước đây để các đầu cầu cùng nhau học hỏi, trao đổi, xây dựng mô hình tốt nhất trong điều trị bệnh nhân cúm H5N1.

 

Theo kế hoạch hợp tác, trong thời gian tới, các ca hội chẩn ba bên sẽ được thực hiện định kì hàng tháng.

 

Tuy nhiên, theo TS Nguyễn Quốc Tuấn, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, bệnh viện Bạch Mai, với những ca bệnh đặc biệt, hiếm gặp, những hiện tượng y tế đột xuất cần trao đổi thông tin thì cả bệnh viện Bạch Mai, trung tâm Y tế quốc tế Nhật Bản và Đại học Sydney vẫn có thể đề xuất để thực hiện những cuộc hội chẩn ngoài kế hoạch trong bất cứ khoảng thời gian nào.

 

Hồng Hải