1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Lâm tặc “dằn mặt” trạm bảo vệ rừng Khe Sến

(Dân trí) - Sau loạt bài của <i>Dân trí</i> phản ánh tình trạng phá rừng ở xã Thượng Hóa (Quảng Bình), trạm Bảo vệ rừng Khe Sến cùng các cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm tra, phát hiện nhiều gỗ lậu nhưng bị lâm tặc “đáp lại” bằng đá và nắm đấm.

Tin từ Trạm Bảo vệ rừng (BVR) Khe Sến cho biết, trong mấy ngày trở lại đây đã liên tiếp xảy ra tình trạng các đối tượng lâm tặc tấn công trạm, đón đường đánh cán bộ.

Lâm tặc “dằn mặt” trạm bảo vệ rừng Khe Sến - 1
Ông Nguyễn Cẩm Sâm (phải) và anh Trần Văn Hậu kể lại các vụ việc vừa xảy ra

Mới đây nhất, tối 30/7, hai chiếc xe gắn máy chở 4 đối tượng sau khi rú ga ầm ào qua lại nhiều lần trước cửa trạm và dùng đá ném tới tấp vào trạm. 

Bị tấn công bất ngờ, cán bộ trực trạm đã gọi điện báo cho công an xã can thiệp, nhưng sau khi gây rối, nhóm này đã nhanh chân bỏ chạy.

Trước đó, anh Trần Văn Hậu - nhân viên trạm Khe Sến - khi đang trên đường đi mua thực phẩm ở Khe Gát cũng bị một nhóm lâm tặc chặn xe, tấn công. Anh Hậu vẫn nhận ra trong số các đối tượng có một người tên C. (ở xã Xuân Trạch). Người này có liên quan đến số gỗ lậu bị trạm phát hiện và thu giữ ở tiểu khu 218 (Thượng Hóa - Minh Hóa) ít ngày trước đó.

Theo trạm BVR Khe Sến, sau khi báo Dân trí phản ánh tình trạng phá rừng tại tiểu khu này, trạm và các cơ quan ngành kiểm lâm đã phối hợp truy quét và phát hiện hàng chục m3 gỗ lậu đã được khai thác, cưa xẻ.

Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình cũng chỉ đạo các trạm kiểm lâm, các chủ rừng siết chặt kiểm tra các phương tiện vận chuyển lâm sản trên đường Hồ Chí Minh đoạn quanh khu vực đèo Đá Đẽo. Theo nhận định của trạm Khe Sến, có thể đó là nguyên nhân khiến lâm tặc tấn công, đe dọa để “dằn mặt” lực lượng chức năng.

Hiện trạm BVR Khe Sến và anh Hậu đã có tường trình, báo cáo gửi công an xã sở tại và các cơ quan hữu trách đề nghị can thiệp, phối hợp để đảm bảo an toàn tính mạng cho cán bộ và tài sản của trạm.

Hồng Kỹ