1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thái Bình:

Lái xe ngủ gật, xe container "quét" hàng loạt quán ven đường

(Dân trí) - Đang nằm ngủ trong nhà, nhiều người dân nghe tiếng va chạm lớn bên ngoài. Chạy ra ngoài xem, mọi người tá hỏa phát hiện một chiếc xe container tông liên tiếp vào các hàng quán, lều, ki ốt của 5 nhà dân nằm ven Quốc lộ.

Vào khoảng hơn 3h sáng ngày 4/6, trên QL10, đoạn chạy qua địa bàn xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Một chiếc xe container đã húc thẳng vào các hàng quán, lều, ki ốt nằm ven QL10 của 5 hộ dân.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Theo một số người dân, khi họ đang nằm ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng va chạm lớn xảy ra. Biết có chuyện chẳng lành, một số người chạy ra ngoài xem thì tá hỏa phát hiện chiếc xe container mang BKS 17C – 020.72, kéo theo rơ móc mang BKS 17R – 000.47 đã đâm, quệt qua các quán, lều, ki ốt bên đường. Chiếc xe chỉ dừng lại khi đâm vào 1 gốc cây nhãn và cột bê tông của một ga ra ô tô gần đấy.

Chiếc xe container chỉ dừng lại khi đâm vào 1 gốc cây nhãn và cột bê tông của một ga ra ô tô gần đấy.
Chiếc xe container chỉ dừng lại khi đâm vào 1 gốc cây nhãn và cột bê tông của một ga ra ô tô gần đấy.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, Trạm CSGT Cầu Nghìn, thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Bình và công an huyện Đông Hưng đã có mặt tại hiện trường tiến hành kiểm tra giải quyết vụ việc.

Được biết, lái xe container gây tai nạn trên là Ngô Văn Dương (37 tuổi), trú tại xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ. Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến việc tai nạn là do lái xe ngủ gật.

Đức Văn