1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Lai dắt tàu không số cùng 3 người Trung Quốc trôi tự do trên biển

(Dân trí) - Đang trên đường vào bờ tránh bão, ngư dân huyện Quỳnh Lưu đã phát hiện một con tàu bị sóng đánh hỏng, trôi tự do trên biển. Ngay sau đó, con tàu này đã được cơ quan chức năng cùng ngư dân lai dắt vào bờ an toàn.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, sáng nay (30/9) đang trên đường vào tránh bão, một số ngư dân ở xã Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã phát hiện một con tàu không có số hiệu bị chết máy và trôi dạt tự do trên biển. Ngay sau khi phát hiện, các ngư dân đã tìm cách áp sát con tàu thì phát hiện có nhiều người trên tàu mang quốc tịch Trung Quốc với tâm trạng khá hoảng loạn.

Ngay lập tức, các ngư dân đã báo cáo về Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận xin cứu hộ. Nhận được tín hiệu cầu cứu, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận đã cho tàu cao tốc ra phối hợp cùng với tàu cá của ngư dân để lai dắt con tàu bị chết máy vào bờ an toàn.

Qua kiểm tra, con tàu vỏ sắt dài 20 mét, rộng 5 mét, nặng 60 tấn, công suất 300 CV. Tại thời điểm kiểm tra trên con tàu không có bất cứ hàng hóa và cũng không có bất kỳ giấy tờ nào. Ngoài ra Lực lượng Biên phòng phát hiện trên tàu có 3 người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc. 3 người này được xác định gồm: chủ tàu là A Minh (SN 1972), A Sô (SN 1954) và A Phu (SN 1955), cả 3 người này đều cư trú tại Bắc Hải, Quảng Tây, Trung Quốc.

Khai thác nhanh tại chỗ, những người này khai nhận đã mua con tàu này ở Phòng Thành, Trung Quốc nhưng sau đó tàu bị đứt dây neo nên trôi dạt tự do về vùng biển Việt Nam. Tuy nhiên, khi kiểm tra, cả 3 người này đều không có giấy tờ nào chứng minh mình là chủ của con tàu này.

Hiện tại, lực lượng y tế của Bộ đội biên phòng đã tiến hành khám sức khỏe cho 3 người trên tàu, đồng thời chờ công tác điều tra để tiếp tục xử lý.

Trong một diễn biến khác, cũng trong sáng nay (30/9), có 52 tàu cá của huyện Quỳnh Lưu bất chấp lệnh cấm biển, đã nhổ neo, ra đánh cá ở vùng gần bờ. Theo quan niệm của các ngư dân truyền tai nhau rằng, đi đánh cá vào lúc “trước động, sau lặng” (tức là trước thời gian biển động và ngay sau thời gian biển lặng) thường sẽ trúng các mẻ cá lớn.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Bộ đội biên phòng và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Quỳnh Lưu đã lập tức yêu cầu các ngư dân vào bờ, tránh nguy hiểm; kiên quyết không để bất cứ một tàu thuyền nào ra biển trong thời gian mưa bão.

Được biết, cũng vì sự chủ quan và tin vào quan niệm “trước động, sau lặng”, nhiều ngư dân vẫn cố gắng bám trụ lại trên biển trong lúc có bão để đánh bắt cá và đã bị xảy ra rất nhiều vụ tai nạn thương tâm.

Nguyễn Duy