1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Phú Thọ:

Kỷ luật nguyên giám đốc Sở điều chuyển “nhầm” gần 400 giáo viên

(Dân trí) - Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Phú Thọ vừa kết luận về những sai phạm của lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ trong việc luân chuyển 396 cán bộ công chức giáo viên sai quy định.

Kỷ luật nguyên giám đốc Sở điều chuyển “nhầm” gần 400 giáo viên - 1

Một trong những trường thừa giáo viên sau khi nhận giáo viên theo các quyết định luân chuyển sai quy định. (H.Ngân)
 
Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ cho hay, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy (UBKT) đã làm rõ, trước khi về nghỉ hưu theo chế độ (tháng 7/2010), nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Phan Văn Lân đã ký tổng cộng 396 quyết định luân chuyển cán bộ công chức giáo viên từ miền núi, vùng sâu vùng xa về thành thị sai quy định.

Việc này đã khiến các trường học tại tỉnh Phú Thọ lâm vào tình trạng khủng hoảng giáo viên trầm trọng, trường thì quá thiếu, trường lại quá thừa giáo viên. Đặc biệt các trường ở vùng sâu, vùng xa vốn đã thiếu giáo viên nay lại càng thiếu nghiêm trọng.

Theo nguồn tin cho biết, rất nhiều giáo viên công tác tại các trường ở vùng sâu, vùng xa chưa đủ thời gian quy định 3 năm công tác ở miền núi nhưng vẫn được ông Lân kí quyết định chuyển về các trường ở thành thị thừa biên chế.

Sau khi báo chí vào cuộc “khui” ra vụ việc, UBKT Tỉnh uỷ Phú Thọ vào cuộc làm rõ và đề nghị thu hồi các quyết định luân chuyển sai phạm đã ký, buộc các giáo viên đã được luân chuyển phải quay về đơn vị cũ công tác, hoặc chuyển đến các trường thiếu biên chế giáo viên theo quyết định của UBND tỉnh.

UBKT Tỉnh uỷ Phú Thọ cũng đã tiến hành kỷ luật về Đảng với hình thức: Cách chức Phó Bí thư chi bộ đối với bà Nguyễn Thị Thêm - Phó phòng Tổ chức cán bộ; cảnh cáo Đảng đối với ông Đặng Thái Phúc - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở GD&ĐT.

Nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Phan Văn Lân là Tỉnh ủy viên nên UBKT Tỉnh uỷ đang chờ ý kiến chỉ đạo từ Trung ương. UBKT Tỉnh uỷ cũng giao cho lãnh đạo Sở GD&ĐT tiếp tục thực hiện xử lý về mặt chính quyền đối với các cá nhân có sai phạm trong vụ việc này.

Được biết, ông Phan Văn Lân và các trưởng phó phòng Tổ chức cán bộ của Sở đã phải viết giải trình thừa nhận sai phạm. Riêng cá nhân ông Lân cho rằng, “việc kí quyết định luân chuyển cán bộ sai quy định như vậy là do quá trình quan hệ công tác có nhiều anh em nhờ nên nể nang khó từ chối”.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, vị lãnh đạo của Sở GD&ĐT cũng cho hay, để làm rõ những sai phạm và giải quyết hậu quả của vụ việc sai phạm này, Sở GD&ĐT đã phối hợp với UBKT Tỉnh ủy làm việc vất vả suốt 100 ngày với khối lượng công việc rất lớn.

Hiện tại Sở đang xây dựng kế hoạch để giải quyết các vấn đề “hậu luân chuyển”. Trong đó đã có 50 trường hợp giáo viên “được” luân chuyển sai quy định trước đó đã được giải quyết trở về nơi làm việc trước.

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Phú Thọ đang tiếp tục làm việc với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường đã ký cho giáo viên đi và ký nhận giáo viên đến một cách bừa bãi, thiếu trách nhiệm rồi về nghỉ hưu, để lại gánh nặng cho người kế nhiệm.

Kết luận này của UBKT đã nhận được sự đồng tình mạnh mẽ của dư luận. Dư luận cũng đặt câu hỏi về vấn đề tiêu cực đằng sau chuyện “ký nhầm” này và mong mỏi các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ sớm làm rõ vụ việc.

Dân trí sẽ tiếp tục gửi tới bạn đọc những thông tin mới nhất về vụ việc này.

 Tuấn Hợp