1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Kỷ luật Bí thư, Chủ tịch xã tự ý cắt đất rừng cho doanh nghiệp nuôi tôm

(Dân trí) - UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định kỷ luật khiển trách đối với Bí thư Đảng ủy và cảnh cáo đối với Chủ tịch UBND xã Xuân Đan do tự ý cắt đất rừng phòng hộ cho doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản.

Theo quyết định vừa được Huyện ủy, UBND huyện Nghi Xuân phê chuẩn, lý do Bí thư Đảng ủy xã Xuân Đan Phan Trọng Tân và Chủ tịch UBND xã Trần Bình Định bị kỷ luật khiển trách và cảnh cáo xuất phát từ sai phạm: Dù chỉ có hồ sơ xin thuê đất, thuyết trình dự án đầu tư, chưa được cấp có thẩm quyền cho phép, nhưng đầu năm 2012, chính quyền xã Xuân Đan tự ý ký hợp đồng cho ông Nguyễn Viết Khánh (trú tại xã Xuân Đan) thuê 4,4ha đất tại xóm Bình Phúc để nuôi trồng thủy sản.
 
Sai phạm của chính quyền xã Xuân Đan đã khiến hơn 2ha rừng phòng hộ bị làm thịt
Sai phạm của chính quyền xã Xuân Đan đã khiến hơn 2ha rừng phòng hộ bị "làm thịt"

Ngoài việc vi phạm thẩm quyền giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai, việc làm của chính quyền xã Xuân Đan đã tác động, hủy hoại 2,03 ha rừng phòng hộ thuộc diện cấm chuyển đổi để bảo vệ môi trường sinh thái, gây bức xúc cho nhân dân địa phương.

Tuy nhiên, việc UBND huyện Nghi Xuân chỉ kỷ luật hai cán bộ xã Xuân Đan mà không đưa ra hình thức kỷ luật đối với cá nhân nào của huyện đã khiến dư luận địa phương khó hiểu. Bởi trước đó UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có kết luận, UBND huyện Nghi Xuân thiếu chỉ đạo, kiểm tra, buông lỏng quản lý đất đai, dẫn đến địa phương tự ý cho thuê đất trái phép, vi phạm quy hoạch được duyệt; Chậm xử lý khi sự việc xảy ra, không kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo và xử lý dứt điểm, dẫn đến vụ kiện kéo dài, không báo cáo cho cơ quan cấp trên để có biện pháp xử lý.

Văn Dũng