1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ký kết hai bản ghi nhớ đầu tư quan trọng

Tối hôm qua (tức sáng 20/6, giờ Mỹ), Thủ tướng Phan Văn Khải đã đến thăm Công ty Microsoft, chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ về hợp tác giữa Phòng Thương mại - công nghiệp VN với Công ty Microsoft, có hiệu lực trong 5 năm bắt đầu từ năm nay.

Hợp tác này liên quan đến việc hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của VN, giúp cập nhật ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh và tăng cường hiểu biết về quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời Bộ GD-ĐT VN cũng đã ký một bản ghi nhớ với Công ty Microsoft nhằm đào tạo 50.000 giáo viên từ năm 2006.

11h trưa 20/6, tức 9h tối 19/6 (giờ Mỹ), Thủ tướng Phan Văn Khải và đại diện chính quyền bang Washington đã chứng kiến việc ký kết hai bản ghi nhớ quan trọng.

Một là bản ghi nhớ đầu tư trị giá 25 triệu USD giữa UBND tỉnh Quảng Nam và Công ty Dinh Street 1, LLC,  bang California: Công ty Dinh Street 1, LLC thuê 26ha đất trong 50 năm tại khu qui hoạch du lịch xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam để xây dựng khu du lịch gồm một khách sạn năm sao, một số biệt thự cao cấp và một khu thương mại.

Hai là bản ghi nhớ giữa Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 và Công ty Pegasus Global Capital, LLC (bang California) về đầu tư xây dựng một nhà máy tái tạo hạt nhựa trong Khu công nghiệp Việt Hưng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Công trình trị giá 10 triệu USD này sẽ đầu tư trên diện tích 50ha thuê trong 50 năm.

Trước đó, Phó thống đốc bang Washington, ông Brad Owen đã có bài phát biểu chúc mừng chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Phan Văn Khải và đại diện các bộ, ngành cấp cao tại VN. Đáp từ, Thủ tướng Phan Văn Khải dành thời gian giới thiệu về tình hình VN đổi mới, ca ngợi quan hệ hữu nghị hai đất nước VN - Hoa Kỳ.

Chiều cùng ngày, nhóm đại biểu Quốc hội VN do bà Tôn Nữ Thị Ninh, phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội, phó chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị VN - Hoa Kỳ, dẫn đầu đã tham dự tiệc trà chào mừng hai tổ chức Peace Trees (PT) VN và Catholic Relief Services (CRS).

Hai tổ chức phi chính phủ này hoạt động rất tích cực tại VN trong hơn một thập kỷ qua, từng tham gia trực tiếp hoặc ủng hộ vào các hoạt động nhân đạo và phát triển với số tiền lên đến hàng chục triệu USD.

Theo Tuổi trẻ

Dòng sự kiện: Thủ tướng đi Mỹ