1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nỗ lực cứu đàn voi nhà Đắk Lắk:

Kỳ 1: Chuyện chưa biết khi chữa bệnh cho voi

(Dân trí) - Chữa bệnh cho voi vô cùng khó. Lâu nay, khi mắc bệnh, voi được thả vào rừng để tìm thuốc tự chữa trị. Trong khi đó, vấn đề nhân lực có chuyên môn để làm công tác này đang ở con số “0”.

Chữa bằng kinh nghiệm gia truyền

Được “phong” là “bác sĩ” chữa bệnh cho voi nhưng ông Đàng Năng Long (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) - người có nhiều voi nhất tại Đắk Lắk - chỉ khiêm tốn cho biết thực chất ông là một “thầy lang” đơn thuần. Có thâm niên nhiều năm nuôi voi cộng với việc thừa kế kinh nghiệm gia truyền, ông Long cho biết, xưa nay gia đình ông thường chữa bệnh cho voi bằng phương pháp dân gian truyền thống.

Kỳ 1: Chuyện chưa biết khi chữa bệnh cho voi
Theo ông Đàng Năng Long (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk), về lâu dài, nếu muốn bảo tồn voi đến cùng, chữa bệnh cho voi hiệu quả thì cần có một “Khoa đào tạo về thú y - chuyên ngành về chữa bệnh cho voi”

Ông Long cho biết, trước đây, bệnh ở voi thường gặp là bị xây xước, sưng tấy ở chân hoặc vai do tác động từ việc kéo kéo gỗ, chuyên chở nặng (bệnh do tác động từ con người). Thế nhưng trong thời gian gần đây đàn voi nhà của ông thường gặp chứng “sưng u bướu” mọc khắp cơ thể. Bệnh này theo ông Long là do nguồn nước không sạch cộng với việc thiếu nguồn thức ăn nên voi bị thiếu chất, thiếu Vi-ta-min dẫn đến việc không có sức đề kháng đối với bệnh tật. Theo ông Long bệnh này khá khó chữa, có con mổ mấy chục vết vẫn chưa lành.

Theo ông Long, trước kia nếu voi bị sưng khớp thì thả voi vào rừng tự voi sẽ biết cách tìm cây lá ăn để chữa bệnh. Thế nhưng một sự thật hiện nay rừng bị tàn phá, cây thuốc có khả năng chữa bệnh cho voi bị “xóa sổ” hoặc nếu còn thì nằm sâu trong rừng. Cho nên, giải pháp thay thế cách chữa bệnh cho voi bằng cây lá mà ông vẫn thường làm là: “Dùng vỏ cây lộc vừng và lá cây trâm cộng với một ít muối hạt nấu lên lấy nước để rửa vết thương cho voi để sát trùng, nhờ vậy vết thương nhanh khô hơn. Sau khi rửa xong, dùng thứ đất đào từ tổ mối hoặc men làm rượu từ bột gạo giã ra đắp lên vết thương sẽ có hiệu quả tức thì”, ông Long nói về cách chữa bệnh cho voi.

“Như voi Y Khun (45 tuổi), vết thương hở dài 25cm thì khoảng 1 tháng vết thương khép miệng, các vết thương nhỏ ở các chú voi khác thì khoảng 7 đến 10 ngày sẽ khép miệng”, ông Long dẫn chứng.

Mặc dù chữa bệnh cho voi bằng bằng kinh nghiệm dân gian nhưng ông Long cho hay, việc mổ xẻ, dao kéo đều phải tiệt trùng và phải dựa trên cơ sở khoa học, y học hiện đại. “Khi mổ xong vết thương thường rất khó khâu lại, sau khi mổ vết thương thì thường bị hở vì da voi rất dày. Bây giờ các trường hợp như vậy tôi thường kết hợp với thuốc của tây y bôi lên để chống côn trùng. Dao kéo, dụng cụ mổ xẻ đều phải được tiệt trùng trước khi mổ”, ông Long cho biết thêm.

Kỳ 1: Chuyện chưa biết khi chữa bệnh cho voi
Ông Đàng Năng Long cho biết thời gian gần đây đàn voi nhà của ông thường gặp chứng “sưng u bướu” mọc khắp cơ thể.

Tương tự, ông Nguyễn Đức - Trưởng bộ phận Trung tâm Du lịch Bản Đôn (huyện Buôn Đôn) - cho biết, số voi ở trung tâm Du lịch Bản Đôn cũng được chữa bệnh bằng phương pháp dân gian truyền thống. “Voi ở trung tâm cũng hay bị chảy nước mắt hoặc bị tiêu chảy. Để chữa các chứng bệnh này chúng tôi thường dùng các loại lá cây, rễ cây trong rừng để trị bệnh cho voi. Thậm chí khi voi bị đau mắt chúng tôi dùng thuốc nhỏ mắt cho người để chữa cho voi. Sở dĩ phải làm như vậy bởi thực sự chúng tôi không có chuyên gia về chăm sóc, chữa bệnh cho voi”, ông Đức cho hay.

Chưa có đội ngũ giàu chuyên môn

Dù có kinh nghiệm chữa bệnh cho voi nhưng ông Long lại cho rằng đó chỉ là cách làm “chữa cháy”. Về lâu dài, theo ông Long, nếu muốn bảo tồn voi đến cùng, chữa bệnh cho voi hiệu quả thì cần có một “Khoa đào tạo về thú y - chuyên ngành về chữa bệnh cho voi”. Bởi theo ông Long, “Đây mới là đội ngũ có khả năng chuyên môn giỏi để chữa bệnh cho voi chứ hiện nay chữa bệnh cho voi như cách chúng tôi làm chỉ là cách “chữa cháy”. Ở thời đại khoa học thì chữa bệnh cho voi cũng phải dựa trên cơ sở khoa học”.

Trong một lần trao đổi với PV Dân trí, ông Huỳnh Trung Luân - Giám đốc Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk - cũng thừa nhận việc chữa bệnh cho voi vô cùng khó, lâu nay khi voi mắc bệnh thì được các chủ voi, nài voi thả vào rừng để voi tự tìm thuốc chữa bệnh cho mình.
 
“Hiện Việt Nam chưa có tổng kết về kinh nghiệm chữa bệnh cho voi, thú y về voi. Việc này ở các nước Thái Lan, Ấn Độ mới có bởi người ta đã nghiên cứu bảo tồn voi, chữa bệnh cho cho voi cách đây trên dưới 50 năm”.

Ông Luân cho biết thêm, hiện Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk được biên chế 12 lao động gồm cả bác sỹ thú y, kỹ sư về bảo tồn voi, kỹ sư về lâm nghiệp. “Khó khăn trong công tác bảo tồn voi ở Đắk Lắk theo tôi nhận định là vấn đề nhân lực, chuyên môn về bảo tồn voi còn hạn chế. Qua đây tôi cũng kiến nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Lắk, trung ương tạo điều kiện cho các cán bộ Trung tâm được đi huấn luyện về công tác bảo tồn voi ở một số nước làm tốt công tác bảo tồn voi như ở Thái Lan hoặc Myanma”, ông Luân tâm huyết nói.

Theo PGS.TS Bảo Huy - Trường Đại học Tây Nguyên - cần đào tạo nguồn nhân lực để bảo tồn voi.
Theo PGS.TS Bảo Huy - Trường Đại học Tây Nguyên - cần đào tạo nguồn nhân lực để bảo tồn voi.
 
Trong khi đó theo PGS.TS Bảo Huy - Trường Đại học Tây Nguyên (Chủ nhiệm Dự án Bảo tồn voi Đắk Lắk được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt năm 2010) - để thực hiện tốt việc bảo tồn voi phải đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn. Bởi nguồn nhân lực bảo tồn voi đang ở con số 0, không chỉ Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk mà hiện nước ta cũng chưa có chuyên gia về voi.
 
"Đào tạo ngắn hạn để giải quyết vấn đề trước mắt như sức khỏe, bệnh tật, sinh sản; đào tạo dài hạn để để giải quyết vấn đề lâu dài. Trong việc đào tạo thì phải vừa học vừa làm, phải được tiến hành song song chứ nếu đào tạo xong mới làm thì sợ sẽ không kịp. Cách đào tạo tốt nữa là mời chuyên gia của các nước bảo tồn thành công về voi. Khi các chuyên gia đến đây làm việc, qua cách làm thực tế của họ mình học theo, trong bối cảnh hiện nay chỉ có cách đó mới nhanh nhất", PGS.TS Bảo Huy nhìn nhận. 

 

Mới đây, HĐND tỉnh Đắk Lắk đã thông qua Nghị quyết về việc quy định một số chính sách về bảo tồn voi. Trong đó, đáng chú ý là chính sách chăm sóc sức khoẻ, bảo tồn và phát triển đàn voi nhà.
 
Cụ thể, các chủ voi đang nuôi dưỡng, sử dụng voi nhà được hỗ trợ tiền khám, chữa bệnh định kỳ hoặc đột xuất, tiền thuốc phòng và điều trị bệnh cho voi. Đối với khám, chữa bệnh định kỳ: hàng năm, cơ quan chuyên môn tổ chức khám, chữa bệnh định kỳ cho voi một lần. Các chủ voi được hỗ trợ 100% tiền công khám và tiền thuốc điều trị bệnh cho voi.
 
Trong trường hợp cơ quan chuyên môn phát hiện hoặc dự báo có thể xảy ra dịch bệnh đối với voi và tổ chức khám, cấp thuốc phòng bệnh cho voi thì các chủ voi được hỗ trợ 100% tiền công khám và tiền thuốc phòng bệnh cho voi. Khi chủ voi phát hiện voi bị bệnh đề nghị cơ quan chuyên môn khám, chữa bệnh thì được hỗ trợ 100% tiền công khám và 50% chi phí tiền thuốc điều trị bệnh cho voi.
 
Kỳ 2: “Đau đầu” chuyện voi nhà sinh con
 
Viết Hảo