1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kofi Annan: “Chúng tôi nhìn vào Việt Nam để học tập”

(Dân trí) - Tổng thư ký Liên Hiệp quốc đã phát biểu như vậy tại buổi làm việc về dịch cúm gia cầm với Bộ NN & PTNT chiều 24/5. Trong bài phát biểu dài khoảng 5 phút, ông đã ba lần nói tới từ “chúc mừng” những thành công của Việt Nam trong cuộc chiến với dịch cúm.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ NN & PTNT trình bày tổng quan về dịch cúm gia cầm ở Việt Nam từ 2003 đến nay. Tiếp đó, đại diện một số tổ chức của Liên hợp quốc (LHQ) đánh giá cuộc chiến với dịch trong thời gian qua, cũng như những dự báo về những khả năng diễn biến của bệnh dịch nguy hiểm này trong thời gian tới.

 

Ông Kofi Annan tỏ ý vui mừng rằng, trong nỗ lực chống dịch cúm gia cầm vừa rồi các tổ chức của LHQ, các quốc gia đã cùng làm việc và cùng thu được những kết quả khả quan. Ông cho biết, qua cố vấn về cúm gia cầm của mình ông hiểu, Việt Nam đã làm rất tốt.

 

Trong Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới vừa rồi, lãnh đạo LHQ cũng đã bàn luận rất nhiều về mối đe doạ của cúm gia cầm. Nhiều cuộc thảo luận với lãnh đạo các nước được tổ chức để có thể đưa đến những biện pháp tích cực.

 

Theo ông Annan: “Không thể phủ nhận những mối đe doạ thế giới như nghèo đói, như khủng bố, vũ khí huỷ diệt đang trở thành vấn đề thời đại, ảnh hưởng tới an ninh và cuộc sống của chúng ta. Hiện nay, dịch cúm gia cầm cũng là một mối đe doạ không kém phần nguy hiểm mà cả thế giới phải quan tâm”.

 

Và ông nhấn mạnh: “Chúng tôi thấy rằng từ đây có thể học tập được những thành công mà Việt Nam đã đạt được. Dịch bệnh này cũng phát triển rất nhanh, nó có thể từ Mỹ hoặc Việt Nam chuyển sang Canada chỉ trong vòng 48 giờ đồng hồ. Vì thế cần có những sự nỗ lực từ tất cả chúng ta, từ phía các chính phủ, các tổ chức quốc tế và các tổ chức tư nhân, cá nhân…”.

 

Kofi Annan: “Chúng tôi nhìn vào Việt Nam để học tập” - 1

Tham dự buổi làm việc của Tổng thư ký K.Annan với Ban chỉ đạo Phòng Chống cúm gia cầm còn có đại diện các lãnh sự quán nước ngoài tại Hà Nội như Thuỵ Điển, Trung Quốc, Italia… (Ảnh: An Phúc)

 

Tổng thư ký LHQ cũng lưu ý ông Trưởng ban phòng chống dịch cúm của Việt Nam bên cạnh việc dùng Tamiflu, cần có thêm các biện pháp khác kiểm soát loại virus này. Điều này đã được cảnh báo nhiều lần vì có rất nhiều các vấn đề có thể phát sinh và dù chỉ bỏ sót một khía cạnh thôi thì bao nhiêu cố gắng cũng khó có thể thành công.

 

Lặp đi lặp lại yêu cầu Việt Nam cần phải có sự chuẩn bị cho trường hợp có đợt dịch mới, nhưng ông Annan vẫn kết thúc buổi làm việc bằng lời chúc mừng nồng nhiệt: “Tới thời điểm này tôi xin phép lần nữa chúc mừng sự thành công của Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch cúm gia cầm. Tôi cũng hi vọng, Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực để thế giới nhìn vào “ví dụ Việt Nam” học tập các kinh nghiệm cho cuộc chiến chống cúm gia cầm trên toàn cầu”.  

 

Mạnh Cường - Phương Thảo