1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kiên quyết xử lí nghiêm vụ Vinashin theo pháp luật

(Dân trí) - “Những việc làm sai của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Vinashin sẽ tiếp tục được điều tra và kiên quyết xử lí nghiêm minh theo quy định của pháp luật”, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng nói tại cuộc họp báo của Văn phòng Chính phủ chiều 4/8.

Kiên quyết xử lí nghiêm vụ Vinashin theo pháp luật  - 1
 Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng trả lời về những sai phạm của tập đoàn Vinashin. (Ảnh: Hồng Ngân)
 
Theo Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng, để tập đoàn Vinashin lâm vào tình trạng làm ăn thua lỗ, hậu quả nặng nề như ngày hôm nay trong đó có những nguyên nhân khách quan và chủ quan. Tuy nhiên không thể phủ nhận những đóng góp trước đây của tập đoàn Vinashin cho nền kinh tế đất nước.
 
Những yếu kém và sai phạm nghiêm trọng, nhất là về đầu tư, sử dụng vốn của lãnh đạo tập đoàn cộng với những yếu tố khách quan tác động nặng nề, đã làm cho tập đoàn thua lỗ, không vay được vốn, mất khả năng chi trả...
 
Thưa Phó Thủ tướng, những chuyện “lình xình”, làm ăn thua lỗ trong tập đoàn Vinashin đã được báo chí “khui” ra nhiều năm trước đó. Nhưng vì sao tới bây giờ Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc có kết luận thì Chính phủ mới quyết liệt tái cơ cấu Vinashin?
 
Không phải là Chính phủ không vào cuộc giải quyết, điều đó đã được thể hiện trong báo cáo, muốn giải quyết thì phải có lộ trình. Nó được thể hiện qua công tác thanh, kiểm tra nhưng không kiểm soát và phát hiện được một cách kịp thời để ngăn chặn.
 
Như việc mua tàu, đến khi thanh tra vào thì tàu đã mua rồi. Nếu chúng ta kiểm soát trước được thì tốt. Trong đầu tư đã phân cấp, phân quyền cho Chủ tịch tập đoàn, Chính phủ sẽ rút kinh nghiệm.
 
Phó Thủ tướng nói sẽ làm rõ sai phạm của người đứng đầu Vinashin để xử lí, nếu sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng cần truy tố sẽ truy tố. Vậy Chính phủ đã làm rõ được trách nhiệm của lãnh đạo tập đoàn tới đâu và sẽ xử lí như thế nào?
 
Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình thanh, kiểm tra những việc làm sai của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc tập đoàn Vinashin và sẽ kiên quyết xử lí nghiêm minh theo quy định của pháp luật để cho nhân dân tin tưởng.
 
Chính phủ sẽ cơ cấu lại tập đoàn Vinashin một cách toàn diện, thưa Phó Thủ tướng cơ sở nào để tái cơ cấu và có khả thi không?
 
Vấn đề đặt ra là Chính phủ quyết tâm xây dựng ngành cơ khí, cơ khí đóng tàu, công nghiệp tàu thủy của đất nước. Đó là quyết tâm chính trị của Đảng, của Chính phủ và chúng tôi đã báo cáo với Bộ Chính trị để Bộ Chính trị kết luận quyết tâm đó.
 
Vì Việt Nam là một quốc gia rộng rãi về biển nên ngành kinh tế hàng hải là một vấn đề quan trọng mặc dù tập đoàn Vinashin yếu kém như vậy nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

 

Nếu chúng ta “buông” tập đoàn Vinashin thì chúng ta vẫn phải xây dựng lại ngành công nghiệp đóng tàu và bao nhiêu dự án dở dang, những nhà máy, máy móc đang triển khai sẽ trở thành đống sắt vụn lãng phí. Vì vậy chúng ta phải tạo ra quyết tâm để xây dựng ngành công nghiệp tàu thủy.

 

Nói vậy là chúng ta có cơ sở chứ không phải chủ quan duy ý chí vì tập đoàn Vinashin hiện nay vẫn nằm trong tầm kiểm soát có thể làm được khi xác định lại chiến lược phát triển, cơ cấu thu hẹp lại ngành nghề kinh doanh từ 185 dự án cắt giảm xuống giờ chỉ còn 28 dự án, nhưng trước mắt chỉ thực hiện có 13 dự án cấp thiết khả thi.
 
Cho nên ngành mới của Vinashin mới sẽ là đóng tàu, công nghiệp phụ trợ cho tàu, năng lực kinh tế đáp ứng đủ công nhân lành nghề còn không làm công nghiệp vận tải biển nữa.
 
Hồng Ngân