1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kiểm tra, kiểm soát ngay việc điều chỉnh giá bán xăng

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện ngay việc kiểm tra, kiểm soát đối với việc điều chỉnh giá bán của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu để đảm bảo đúng quy định của pháp luật và chống lạm phát.

Đó là nội dung trong văn bản chỉ đạo về việc thực hiện các biện pháp nhằm kiềm chế lạm phát vừa được Thủ tướng ký ban hành chiều 5/3.

Trong văn bản này, Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ trên nghiên cứu, trình sớm với cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung các quy định hiện hành về kinh doanh xăng dầu cho phù hợp với tình hình và yêu cầu về quản lí kinh doanh nhằm kiềm chế lạm phát.

Trước đó, tại buổi họp báo Chính phủ ngày 3/3, Chủ tịch UB Giám sát tài chính quốc gia, ông Lê Đức Thuý đã cho rằng, việc điều chỉnh giá xăng 5 lần (4 tăng, 1 giảm) từ tháng 10 đến nay là dày. Cũng theo ông Thuý, giá xăng dầu của chúng ta hiện đang cao hơn mặt bằng của thế giới.
 
Kiểm tra, kiểm soát ngay việc điều chỉnh giá bán xăng - 1
Việc điều chỉnh giá xăng dầu quá dày khiến nhiều người dân không đồng tình

Trả lời phỏng vấn báo chí, Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, ông Lê Xuân Nghĩa đã đưa ra mức cao hơn cụ thể của giá xăng dầu trong nước so với thế giới là 5%...

Chính vì vậy, trong phiên họp vừa qua, Chính phủ đã đặt ra vấn đề quản lí chặt chẽ hơn việc điều chỉnh giá xăng dầu, không để việc điều chỉnh mặt hàng này “đánh ra” những tín hiệu xấu đối với xã hội. Theo đó, cơ chế giá xăng dầu phải được xem lại nhằm đảm bảo việc điều chỉnh không quá dày, dù vẫn tuân theo thị trường.

Trở lại vấn đề chống lạm phát nói chung, trong văn bản chỉ đạo trên đây, Thủ tướng cho rằng, thực tế hiện nay, mặc dù các cơ quan chức năng đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát nhưng giá cả nhiều loại hàng hóa vẫn đang có xu hướng tăng, gây ảnh hưởng không tốt đến việc bảo đảm các cân đối vĩ mô của nền kinh tế, cũng như gây tâm lý bất lợi trong dư luận xã hội.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy định của Pháp lệnh Giá đối với các loại hàng hóa, dịch vụ, trước hết là những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu đối với sản xuất và đời sống như: vận tải, xi măng, sắt thép, phân bón, gạo, sữa, thuốc chữa bệnh,...; yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh phải tuân thủ đầy đủ các quy định về đăng ký giá, niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định về quản lý giá.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện có hiệu quả chính sách tiền tệ, vừa bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao, vừa bảo đảm vốn cho tăng trưởng của nền kinh tế.

Thủ tướng cũng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế tiếp tục thực thi các biện pháp nhằm giảm nhập siêu trong thời gian tới, trong đó cần đặc biệt chú ý đến việc áp dụng các hàng rào kỹ thuật phù hợp với quy định quốc tế để hạn chế nhập khẩu các hàng hóa tiêu dùng không thiết yếu.

Kim Tân