1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Tiếp vụ "Lạnh người" tại cơ sở phá thai "chui":

Kiểm tra các cơ sở phá thai "chui" trên đường Giải Phóng

(Dân trí) - Sau khi Dân trí đăng bài "Lạnh người" tại cơ sở phá thai "chui", Sở Y tế Hà Nội đã tiến hành kiểm tra các cơ sở chuyên khoa phụ sản trên địa bàn thành phố, đặc biệt là tại khu vực "chợ nạo phá thai" trên đường Giải Phóng.

Phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội xung quanh vấn đề phá thai "chui" khiến dư luận bức xúc trong thời gian qua.
 
Kiểm tra các cơ sở phá thai "chui" trên đường Giải Phóng - 1
Ông Nguyễn Việt Cường
 
Kết quả sơ bộ thanh tra ra sao thưa ông?

Từ trưa 28/9, chúng tôi đã tiến hành thanh tra một số cơ sở trên phố Giải Phóng. Có cơ sở đã bị phạt vì chưa đảm bảo chỉ tiêu về vệ sinh cơ sở, quảng cáo sai chức năng trên biển hiệu...Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, đoàn không phát hiện được sai phạm về phá thai quá thời điểm cho phép. Sổ sách của những cơ sở này cũng ghi chép rất sơ sài, ghi sai, rất khó có thể kiểm chứng lại nguồn thông tin.

Ông đánh giá thế nào về tình trạng phá thai “chui” hiện nay ở một số cơ sở tư nhân?

Trên thực tế, tình trạng phá thai quá phạm vi cho phép tại các cơ sở tư nhân đã tồn tại từ lâu, nhưng cơ quan chức năng rất khó xử lý, bởi các cơ sở này đều tìm mọi cách lách luật bằng cách bịa tên, địa chỉ và tuổi thai của khách hàng. Vả lại, thực tế cũng cho thấy đại đa số khách hàng đến phá thai tại cơ sở tư nhân cũng đều khai man địa chỉ, tên tuổi...

Vậy có cách nào kiểm soát được tình trạng phá thai "chui" hiện nay?

Chúng tôi sẽ tiến hành những biện pháp nghiệp vụ kiểm chứng lại những thông tin tại những cơ sở này. Nếu thông tin trong sổ sách không trung thực, những cơ sở này sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Tuy nhiên, vấn đề chỉ thực sự được giải quyết được khi chính người sử dụng dịch vụ  ý thức bảo vệ sức khỏe và tương lai của mình. Cần phải hiểu rằng, tại các cơ sở tư nhân không thể đảm bảo yêu cầu về trang thiết bị cũng như điều kiện chăm sóc nếu tiến hành phá thai trên 42 ngày tuổi.

Theo ông, vì sao nhiều người ngại đến các cơ sở y tế Nhà nước và chọn các cơ sở tư nhân để  phá thai  dù biết rằng như vậy là rất nguy hiểm?.

Đa phần những người đến với cơ sở phá thai “chui” còn rất trẻ. Họ thường không muốn đến bệnh viện vì nhiều nguyên nhân như: Ngại gặp người quen, sợ thủ tục phức tạp, sợ BS tiết lộ danh tính...Tuy nhiên, theo luật thì bác sĩ không có quyền tiết lộ bí mật riêng tư của mọi bệnh nhân.

 Hiện trên địa bàn thành phố có bao nhiêu cơ sở tư nhân chuyên khoa phụ sản. Chức năng của họ đến đâu thưa ông?

Có khoảng 50 cơ sở sản khoa và kế hoạch hóa gia đình, 50 cơ sở tư nhân có chuyên khoa phụ sản. Những cơ sở này đều được thanh tra y tế  kiểm tra định kỳ. Theo quy định, tất cả các cơ sở này chỉ được cấp phép tiến hành đình chỉ thai dưới 6 tuần tuổi.

 Xin cảm ơn ông!
 

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam nằm trong số 3 nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới.

 

Các trường hợp nạo phá thai không an toàn đã đưa đến nhiều tai biến, hậu quả xấu về sức khỏe sinh sản như vô sinh (do tắc dính buồng tử cung, vòi trứng), chửa ngoài dạ con, băng huyết, sót rau, thủng tử cung, nhiễm trùng... và có không ít trường hợp gây tử vong.

 

TS Nguyễn Viết Tiến, Giám đốc BV Phụ sản TW cho biết, ngày càng nhiều phụ nữ độ tuổi sinh để phải đến cầu cứu bác sĩ khoa Hỗ trợ sinh sản bởi không thể có thai tự nhiên do viêm, dính vòi trứng. Hậu quả của nhiều lần phá thai thiếu an toàn. Và hầu như ngày nào, khoa Cấp cứu của Viện cũng tiếp nhận những trường hợp phá thai tại các dịch vụ tư nhân bị tai biến. Có em mới 17 tuổi đầu đã phải cắt bỏ tử cung do biến chứng quá nặng. Vấn nạn phá thai thiếu an toàn, đặc biệt ở độ tuổi trẻ đang là vấn nạn khiến xã hội nhức nhối.

 

P. Thanh (thực hiện)