1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kiểm sát viên “chạy án” nhận 15 tháng tù

(Dân trí) - TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt cựu kiểm sát viên Đặng Đình Tiến mức án 15 tháng tù về tội “lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ để trục lợi”. Trước đó bị cáo Tiến đã nhận 30 triệu đồng để “dàn xếp” một vụ kiện dân sự.

Đầu năm 2006, TAND huyện Từ Liêm đã xét xử vụ kiện dân sự giữa gia đình bà Nguyễn Thị Khánh (nguyên đơn) với gia đình anh Nguyễn Văn Tình (bị đơn). Đặng Đình Tiến được phân công kiểm sát xét xử vụ án này.

Sau khi TAND huyện Từ Liêm xử bác đơn của gia đình bà Khánh, kiểm sát viên Đặng Đình Tiến đã đề nghị lãnh đạo VKS nhân dân huyện Từ Liêm kháng nghị án sơ thẩm. Tại cấp phúc thẩm, bản án đã bị huỷ để xét xử lại.

Khi TAND huyện tiến hành tố tụng lại, do thẩm phán Nguyễn Thị Tâm thụ lý giải quyết thì Đặng Đình Tiến đã gặp gia đình anh Tình yêu cầu đưa 30 triệu đồng để “chạy” cho gia đình anh thắng kiện. Khi Tiến đang nhận tiền tại nhà hàng Tây Đô (Văn Mỗ, Từ Liêm) thì bị công an bắt quả tang.

Cũng như phiên tòa bị hoãn lần trước , bị cáo một mực khẳng định việc nhận tiền là để giúp các đương sự hoà giải. Số tiền 30 triệu đồng là khoản “bồi thường thiệt hại” cho gia đình bà Khánh.

Tuy nhiên, tại phiên toà, bị hại Nguyễn Văn Tình phủ nhận việc nhờ Tiến hoà giải. Đối tác tranh chấp đất, bà Khánh, khai không yêu cầu kiểm sát viên này can thiệp. Thẩm phán Nguyễn Thị Tâm cũng khẳng định không bàn bạc việc giải quyết vụ án với người không có thẩm quyền, không nhờ Tiến đi nhận tiền của các đương sự để hoà giải.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Tiến cho rằng, đây là giao dịch dân sự, không phải là tội phạm. Tiến tuy có làm trái chức vụ, nhận tiền để hoà giải giữa các đương sự là không đúng thẩm quyền nhưng không có mục đích chiếm đoạt nên không phạm tội và đề nghị toà án tuyên bị cáo không phạm tội.

Bác các lỹ lẽ bào chữa của luật sư, HĐXX nhận định, Đặng Đình Tiến không được giao giải quyết vụ án nhưng đã lợi dụng quan hệ với thẩm phán để thoả thuận nhận tiền của đương sự là trái pháp luật. Cơ quan điều tra đã bắt quả tang bị cáo cùng tang vật. Không có chứng cứ nào cho thấy số tiền trên được dùng vào việc hoà giải vì thế hành vi của bị cáo là lợi dụng quan hệ với người có chức vụ để trục lợi.

Toà tuyên phạt bị cáo Đặng Đình Tiến 15 tháng tù giam.

Phương Thảo