1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Khu Cao-Xà-Lá sắp chấm dứt nỗi ám ảnh nước sạch

(Dân trí) - Hơn 1.500 hộ dân khu tập thể Cao-Xà-Lá, Hà Nội với khoảng 6.000 nhân khẩu đang rất hồ hởi đón chào một “bước ngoặt” mới trong đời sống sinh hoạt. Niềm vui lớn bởi gần nửa thế kỷ nay, họ <a href="http://dantri.com.vn/Sukien/2007/6/183482.vip">chưa hề biết “mùi” nước sạch.</a>

Những ngày này, BQL dự án các công trình cấp nước thuộc Công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội đang chạy đua với thời gian để nhanh chóng hoàn thành hệ thống cấp nước cho các khu tập thể Cao su Sao Vàng, Xà phòng, Thuốc lá Thăng Long (phường Thượng Đình, Thanh Xuân).

 

Ông Vương Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường Thượng Đình, cho biết: Phường có bốn khu tập thể thì hiện tại mới chỉ có khu Cơ khí là có nước sạch. Ba khu của Cao-Xà-Lá đang nằm trong tình trạng thiếu nước sạch nghiêm trọng.

 

Nguồn nước tại các khu tập thể này chủ yếu là sử dụng cho sản xuất công nghiệp nên chất lượng nước không đảm bảo. Hiện tại toàn bộ đường ống phân phối nước đều đã cũ, nhiều nơi ống bị rò rỉ, máy nước công cộng ít, hư hỏng,...

 

Đem các mẫu nước đi xét nghiệm cho kết quả nồng độ sắt trong nước cao vượt quá mức cho phép.

 

Việc thiếu nước sạch cho khu Cao-Xà-Lá luôn là vấn đề bức xúc, được đông đảo cử tri kiến nghị trong các kỳ họp HĐND. Thành phố cũng đã có chủ trương đầu tư từ năm 2005-2006 nhưng do chưa bố trí được nguồn vốn nên chủ trương vẫn chỉ là chủ trương. 

 

Sau đó, phía Công ty KDNS Hà Nội đã xin được tự bỏ vốn của công ty để cải tạo hệ thống cấp nước tại khu vực này. Ngày 7/6, bản báo cáo “Cải tạo hệ thống cấp nước khu tập thể cao tầng Cao su-Xà phòng-Thuốc lá” đã được phê duyệt với tổng mức vốn đầu tư gần 7 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn của Công ty KDNS Hà Nội là hơn 6 tỉ, còn lại là huy động từ nhân dân.

 

Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 9 này. Đại diện công ty cho biết: “Để đảm bảo tiến độ, ngành nước đang phải chạy đua cùng với thời gian và thời tiết. Đã bắt đầu vào mùa mưa nên việc thi công gặp rất nhiều khó khăn”. 

 

Mạnh Hùng