1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Không xin được tiền tài xế, ném vỡ cửa kính xe

(Dân trí) - Bằng thủ đoạn liều lĩnh, 3 đối tượng đã chặn xe ô tô nhằm xin tiền tài xế. Khi tài xế không chịu đưa tiền, cả nhóm hò nhau ném đá làm vỡ cửa kính xe rồi bỏ chạy.

Lãnh đạo Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng Lữ Văn Hiệp (SN 1986), Nguyễn Ngọc Quyết (SN 1989) và Phạm Tùng Khánh (SN 1990) đều trú tại thị trấn Tân Lạc, huyện Qùy Châu về hành vi cướp tài sản.

Tối ngày 16/8/2011, Hiệp, Quyết và Khánh chặn xe ô tô chở vật liệu xây dựng của anh Hoàng Phúc Quân (trú tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) để xin tiền. Anh Quân không đưa tiền nên khi đến dốc Bù Bài (huyện Quỳ Châu), cả bọn liền dùng đá ném bể cửa kính xe rồi bỏ trốn.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 15/8/2011, tại địa bàn cầu Khe Súng xã Châu Hạnh, Quỳ Châu 3 đối tượng này đã chặn đường anh Lê Bá Thương (trú tại xã Quảng Long, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) cướp 1 chiếc điện thoại di động, 600 nghìn tiền mặt và ném vỡ cửa kính xe ô tô tải.

Công an huyện Quỳ Châu đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo pháp luật.

Hữu Đức - Nguyễn Duy