1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Không quy định nào cho phép công an phạt dân “lỗi” sai hộ khẩu!

(Dân trí) - “Không có quy định nào cho phép công an xã được phạt dân khi phát hiện sổ hộ khẩu sai sót... Yêu cầu công an xã phải trả lại tiền cho dân” - lãnh đạo Công an huyện Thanh Oai nói về thực trạng người dân đi đổi hộ khẩu bị xã “phạt tứ tung”.<br><a href='http://dantri.com.vn/xa-hoi/ha-noi-doi-so-ho-khau-moi-dan-bi-xa-phat-tu-tung-947046.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Hà Nội: Đổi sổ hộ khẩu mới, dân bị xã “phạt tứ tung”?</b></a>

“Các “ông” xã tự biến thiên”

 

Trao đổi với phóng viên Dân trí về việc hàng chục hộ dân thôn Tảo Dương, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội, bức xúc vì bị chính quyền xã “soi” đủ mọi lỗi trong quá trình đổi sổ hộ khẩu cũ sang hộ khẩu mới, mỗi lỗi sai bị “phạt” 100.000 đồng mà không có biên lai, Thượng tá Đào Huy Sợi, Phó trưởng Công an huyện Thanh Oai, cho biết, công an huyện trực tiếp xuống địa bàn để rà soát lại tình hình, chấn chỉnh ngay, không để xảy ra tình trạng đó.

 

Sổ hộ khẩu cũ của người dân thuộc tỉnh Hà Tây cũ có bìa và giấy màu xanh.

Sổ hộ khẩu cũ của người dân thuộc tỉnh Hà Tây cũ có bìa và giấy màu xanh.

 

Thượng tá Đào Huy Sợi cho hay, việc cấp đổi sổ hộ khẩu từ cũ sang mới là chủ trương chung của CATP Hà Nội. Do trước đây người dân ở 2 địa bàn Hà Tây và Hà Nội khi chưa sáp nhập dùng 2 mẫu sổ hộ khẩu khác nhau. Sổ hộ khẩu của người dân trên địa bàn Hà Tây cũ có màu xanh, còn sổ hộ khẩu của Hà Nội có màu hồng. Giờ đổi về một mẫu sổ chung là màu hồng.

 

Theo chủ trương chung của CATP Hà Nội, đến hết năm 2014, trên địa bàn Hà Tây cũ nói chung và huyện Thanh Oai nói riêng phải cấp đổi xong sổ hộ khẩu mới cho người dân.

 

Qua rà soát trên địa bàn huyện Thanh Oai có khoảng trên 30.000 cuốn sổ hộ khẩu sẽ phải cấp đổi mới. Hiện huyện Thanh Oai đã thực hiện được khoảng 40% việc cấp đổi.

 

Việc sổ hộ khẩu của người dân có những thông tin sai sót là do cán bộ trước đây ghi sai chứ không phải do người dân. Công an xã không có quyền “phạt” dân và cũng không có quy định nào cho phép xử phạt sổ hộ khẩu bị sai sót thông tin. Trong việc cấp đổi mới sổ hộ khẩu cho người dân, nhiệm vụ của CA xã là đi phát các tờ khai đến từng hộ dân và thu gom sổ hộ khẩu của người dân nộp lên CA huyện. Từ đó công an huyện mới căn cứ vào các giấy tờ lưu trữ khác để cấp sổ hộ khẩu mới cho người dân.

 

Về những sai sót tên tuổi, ngày tháng năm sinh, Thượng tá Đào Huy Sợi cho biết, người dân có trách nhiệm chứng minh việc sai sót đó và đề nghị CA huyện đính chính lại thông tin. Một trong những căn cứ để đính chính thông tín chính xác là dựa vào giấy khai sinh gốc. Nếu người dân mất giấy khai sinh gốc thì xã phải nhanh chóng cấp lại giấy khai sinh cho dân. Việc cấp đổi mới sổ hộ khẩu, người dân chỉ phải nộp duy nhất một lệ phí 4.000 đồng tiền sổ hộ khẩu.

 

“Nhiều khi huyện chỉ đạo xuống xã thì đúng nhưng mấy “ông” dưới xã làm cứ tự “biến thiên” đi khiến cho người dân bức xúc”, ông Sợi trao đổi.

 

Về việc CA xã Hồng Dương tự động “phạt” người dân về các lỗi sai trong sổ hộ khẩu, hiện CA huyện đã vào cuộc xác minh, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, từ đó có hướng xử lý công khai, minh bạch.

 

Dân tự nguyện nên xã không viết phiếu thu?

 

Ông Đỗ Lương Thực, Trưởng Công an xã Hồng Dương, cho biết, ngày 19/9, xã Hồng Dương bắt đầu thí điểm làm thủ tục đổi sổ hộ khẩu cũ sang sổ hộ khẩu mới cho bà con thôn Tảo Dương. Quá trình làm thủ tục đổi sổ, số lượng công an xã có hạn, chỉ 20 người, trong khi khối lượng công việc rất nhiều, từ việc đi kê khai nhân khẩu, rà soát hồ sơ,… Do đó, ban công an xã có tham mưu với UBND xã thu của bà con 50.000 đồng/sổ để lấy kinh phí trang trải cho anh em công an viên (!).

 

Chủ tịch UBND xã và Trưởng CA xã Hồng Dương làm việc với phóng viên Dân trí.

Chủ tịch UBND xã và Trưởng CA xã Hồng Dương làm việc với phóng viên Dân trí.

 

Trong quá trình rà soát hồ sơ, công an xã phát hiện rất nhiều lỗi trong hồ sơ của bà con thôn Tảo Dương, có nhiều thông tin không khớp nhau, chủ yếu là do quá khứ để lại. Phần lớn trong mục ngày, tháng, năm sinh thì chỉ ghi có tháng, năm, không ghi ngày. Tất cả những hộ hồ sơ chưa đạt, ban công an xã đều hướng dẫn bà con lên huyện để đính chính lại cho khớp.

 

Ông Thực phân trần: "Nhiều bà con hạn chế về phương tiện đã nhờ chúng tôi đi làm giúp, chúng tôi có thu 1 lỗi sai là 100.000 đồng, bà con hoàn toàn tự nguyện chứ chúng tôi không ép buộc. Bởi chúng tôi mang lên huyện thì cũng phải có xăng xe đi lại. Vì tất cả những khoản tiền mà bà con thôn Tảo Dương phải nộp khi đi làm thủ tục đổi sổ hộ khẩu mới là hoàn toàn tự nguyện, nên ban công xã mới không viết phiếu thu".

 

Trao đổi với PV Dân trí, ông Đỗ Quyết Thắng - Chủ tịch UBND xã Hồng Dương - khẳng định: Việc ban công an xã có thu những khoản tiền của bà con thôn Tảo Dương trong quá trình làm thủ tục cấp đổi sổ hộ khẩu mới như phản ánh là có thật.

 

Ông Thắng cho biết, cho dù bà con nhân dân có nhờ làm hộ sổ hộ khẩu thì ban công an xã cũng không được phép thu tiền như vậy. Việc làm của công an xã là hoàn toàn sai qui định. Yêu cầu ban công an xã nghiêm túc rút kinh nghiệm, hoàn trả lại số tiền đã thu của bà con nhân dân.

 

Tuấn Hợp - Nguyễn Dương