1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Không khí lạnh tràn về Bắc Bộ

(Dântrí) - Một vùng không khí lạnh đang di chuyển sẽ gây mưa ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong 2-3 ngày tới, thời tiết miền Bắc chuyển se lạnh vào sáng sớm và chiều tối, kèm theo mưa rải rác. Trong khi đó, cơn bão Mirinae giật cấp 15 tiếp tục di chuyển vào biển Đông.

Ông Vũ Anh Tuấn, Trưởng phòng dự báo thời tiết ngắn hạn thuộc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết: Một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển từ phía Bắc xuống phía Nam. Dự báo đến ngày 1/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, gây mưa rải rác, thời tiết chuyển se lạnh, có gió Đông Bắc cấp 3-4. Vịnh bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Về cơn bão Mirinae, hồi 19 giờ ngày 29/10, bão cách đảo Lu-dông (Philippin) khoảng 800 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 14, cấp 15.

Không khí lạnh tràn về Bắc Bộ - 1

Do ảnh hưởng của bão, đêm nay (30/10) biển động mạnh tại khu vực Bắc Biển Đông (Ảnh: TTDBKTTV)
 
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam. Khoảng trưa và chiều ngày mai (31/10), bão sẽ đi vào khu vực phía Đông biển Đông.
 
Đến 19 giờ ngày 31/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc, 118,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 690 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14.

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm ngày 30/10 vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa biển Đông gió mạnh cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Biển động dữ dội.

Thanh Trầm